Đêm hạnh phúc sau 1.350 ngày bị cướp biển Somalia bắt giữ

Thời sựThứ Năm, 27/10/2016 09:51:00 +07:00

Những cái ôm thật chặt, những nụ cười hạnh phúc và cả những giọt nước mắt mừng tủi của người thân 3 thuyền viên trở về sau hơn 4 năm bị cướp biển Somalia bắt giữ khiến nhiều người xúc động.

Chiều tối 26/10, chiếc xe 16 chỗ chở 3 thuyền viên gồm: Nguyễn Văn Xuân, Nguyễn Văn Hạ (cùng ở Hà Tĩnh) và Nguyễn Xuân Phương (Nghệ An) bị cướp biển Somalia bắt cóc làm con tin cách đây gần hơn 4 năm đã về đến nhà trong niền vui vô bờ bến của người thân và bạn bè, chòm xóm.

01

Đúng 19 giờ ngày 26/10, chiếc xe chở 2 thuyền viên ở Hà Tĩnh về tới gia đình. Vừa bước xuống xe  Nguyễn Văn Hạ (SN 1981, trú thôn Quảng Ích, xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) ôm chầm lấy đứa con trai sau bao ngày xa cách.

6666666666

Và dành cho người thân những cái ôm thật chặt 

Video: Thuyền viên Hạ nghẹn ngào hồi tưởng những ngày bị cướp biển bắt giữ

2

Nhiều người thân và họ hàng đã có mặt từ rất sớm để chào đón thuyền viên Nguyễn Văn Xuân (SN 1981, trú tổ dân phố Hòa Lộc, phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) trở về sau hơn 4 năm sống chung với cướp biển Somalia

unnamed (1)

 Những nụ cười hạnh phúc ngày đoàn viên

unnamed

Anh Xuân cùng người thân nâng rượu mừng ngày trở về 

unnamed (2)

 Vẫy tay chào mọi người trong niềm vui và hạnh phúc

unnamed (3)

 Còn tại gia đình anh Phan Xuân Phương (SN 1989, trú xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) từ chiều tối 26/10 đã có hàng trăm người tập trung chờ anh về. 

000

 Người thân dựng rạp mừng ngày anh Phương trở về

9

 Vừa bước vào nhà, anh Phương dành chọ mẹ mình một cái ôm thật chặt như để xua đi khoảng thời gian bị cướp biển Somalia giam hãm

7

 Đến những cái ôm hạnh phúc dành cho người bà sau 1.350 ngày bị cướp biển Somalia bắt giữ.

0001

 Anh Phương cũng đã dành cho ông mình một cái ôm thật chặt

0005

 Đến cả nụ cười hạnh phúc ngày trở về

10

 Người thân hạnh phúc bên anh Phương sau hơn 4 năm xa cách

Video: Niềm vui của người nhà thủy thủ Việt được cướp biển Somalia trả tự do

Phan Hiếu
Bình luận
vtcnews.vn