Đề xuất nâng tuổi nhập ngũ lên 27 tuổi để đảm bảo bình đẳng

Thời sựThứ Tư, 05/11/2014 12:10:00 +07:00

(VTC News) – Lãnh đạo Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đồng tình với đề xuất nâng tuổi nhập ngũ lên 27 tuổi để đảm bảo bình đẳng.

(VTC News) – Lãnh đạo Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đồng tình với đề xuất nâng tuổi nhập ngũ lên 27 tuổi để đảm bảo bình đẳng.

Trình bày Tờ trình về dự án Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi) trước Quốc hội chiều 3/11, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh cho hay, thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan và binh sĩ theo quy định của Luật hiện hành đã bộc lộ nhiều bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội nhân dân và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội Nguyễn Kim Khoa 
Luật bổ sung quy định về độ tuổi gọi nhập ngũ trong thời bình đến hết 27 tuổi đối với công dân học chương trình đào tạo đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ và tăng thời hạn tại ngũ lên 24 tháng.

Ngày 4/11, bên lề buổi họp tổ, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội Nguyễn Kim Khoa cũng thông tin ở một số nước thực hiện nghĩa vụ quân sự thời gian tại ngũ khoảng từ 18 đến 36 tháng.

Giới hạn tuổi của nước ngoài cũng thường cao hơn ta. Còn nhiều nước bắt buộc 100% thanh niên phải qua nhập ngũ như Hàn Quốc, Israel.

Vị Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội cho rằng thực tế nội dung của luật hiện hành chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới của đất nước, trong đó có quy định mới nhất của Hiến pháp năm 2013 về quyền và nghĩa vụ công dân.


“Việc sửa đổi luật này ngoài việc để phù hợp với điều kiện, tình hình mới còn để đảm bảo bình đẳng về quyền và nghĩa vụ công dân theo quy định của Hiến pháp. Do vậy, sửa đổi Luật Nghĩa vụ quân sự hiện hành chính là để đáp ứng yêu cầu điều kiện thời bình”, ông Khoa nhấn mạnh.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội cho rằng việc thống nhất 24 tháng tất cả đối tượng khi thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ là để đảm bảo mục tiêu bình đẳng với mọi công dân.

Vấn đề nữa là để đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, từng bước tiến tới hiện đại.

Cũng có một số lực lượng phải tiến thẳng lên hiện đại đang được trang bị các phương tiện kỹ thuật như không quân, hải quân, tác chiến điện tử. Từ đó, phải tăng thời hạn lên để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang.

Ông Khoa cho biết thêm thêm hiện nay, chúng ta thực hiện thời hạn tại ngũ 18 tháng và 2 đợt tuyển quân một năm gây khó khăn cho chuẩn bị của các đơn vị thường trực sẵn sàng chiến đấu.

nhập ngũ
Thực tế hiện nay nhập ngũ đa phần là thanh niên nông thôn, còn thanh niên thành thị ít hơn, bậc tốt nghiệp đại học và cao đẳng có tỉ lệ rất ít so với số lượng hiện có 

Khác với quân đội các nước, quân đội ta với ba chức năng là đội quân công tác, đội quân chiến đấu và đội quân lao động sản xuất.

Vì vậy, hàng năm quân đội thực hiện rất nhiều nhiệm vụ, không chỉ huấn luyện để tác chiến mà còn phải làm công tác vận động quần chúng, xây dựng cơ sở chính trị, lao động sản xuất… để đáp ứng nhu cầu xây dựng lực lượng vũ trang và xây dựng đất nước.


“Chủ trương bảo đảm công bằng xã hội trong nghĩa vụ quân sự tại ngũ là hết sức quan trọng. Thực tế hiện nay nhập ngũ đa phần là thanh niên nông thôn, còn thanh niên thành thị ít hơn, bậc tốt nghiệp đại học và cao đẳng có tỉ lệ rất ít so với số lượng hiện có”, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh nhấn mạnh.

Ông Khoa cho rằng nếu đưa số lượng thanh niên đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng nhập ngũ vào ngay các vị trí chuyên môn mà quân đội đang cần thì sẽ giảm bớt đào tạo trong quân đội.

Trong dự thảo Luật của Chính phủ trình có quy định tạm hoãn đối với sinh viên đang học ở bậc đại học chính quy. Vì vậy, quy định nâng tuổi nhập ngũ hết 27 tuổi để công dân học xong đại học có thời gian phục vụ quân đội.

Phạm Thịnh
Bình luận
vtcnews.vn