Đề xuất nâng mức cứu trợ bị chặn ở Thượng viện, phe Dân chủ ra đòn hiểm đáp trả

Thời sự quốc tếThứ Năm, 31/12/2020 12:11:48 +07:00
(VTC News) -

Phe Dân chủ trì hoãn việc bỏ phiếu vượt quyền phủ quyết của ông Trump về dự luật quốc phòng khi Thượng viện chặn đề xuất tăng tiền hỗ trợ đại dịch.

Sau khi Hạ viện bác quyền phủ quyết của Tổng thống Trump về dự thảo Đạo luật ủy quyền quốc phòng (NDAA) 2021, ông Mitch McConnell - Lãnh đạo đa số Thượng viện kêu gọi các Thượng nghị sỹ sớm bỏ phiếu thông qua dự luật trên. 

Nếu quá trình này trì hoãn, NDAA sẽ hết hạn trước khi Quốc hội mới tuyên thệ nhậm chức ngày 3/1/2021.

Hiện tại, một nhóm các Thượng nghị sỹ Dân chủ, dẫn đầu là Thượng nghị sĩ Bernie Sanders đang chống lại lời kêu gọi của ông McConnell. Họ tuyên bố dù ủng hộ thông qua NDAA nhưng sẽ chỉ xét tới việc bỏ phiếu nếu Thượng viện bỏ phiếu về các đề xuất tăng tiền hỗ trợ cho người dân trong đại dịch. 

"McConnell và Thượng viện muốn xúc tiến một cuộc bỏ phiếu "ghi đè" và tôi hiểu điều đó. Nhưng tôi sẽ không cho phép điều đó xảy ra trừ khi có một cuộc bỏ phiếu về các khoản thanh toán trực tiếp trị giá 2.000 USD, bất kể điều đó diễn ra trong bao lâu", ông Sanders khẳng định. 

 Đề xuất nâng mức cứu trợ bị chặn ở Thượng viện, phe Dân chủ ra đòn hiểm đáp trả - 1

Thượng nghị sĩ Bernie Sanders. (Ảnh: Politico)

Trước đó, ông McConnell đã chặn nỗ lực nhanh chóng thông qua đề xuất nâng mức hỗ trợ cho người dân Mỹ lên thành 2.000 USD của đảng Dân chủ.

Thay vào đó, ông McConnell cho biết Thượng viện “bắt đầu quá trình” xem xét các khoản thanh toán lớn hơn cùng với các yêu cầu khác do Tổng thống Trump đưa ra, bao gồm một cuộc điều tra về gian lận bầu cử và xem xét việc bãi bỏ Mục 230 vốn là biện pháp bảo vệ cho các công ty công nghệ.

Ông McConnell không nói thêm về cách thức hoặc thời điểm Thượng viện xem xét các yêu cầu của ông Trump.

Tổng thống Trump từng khẳng định mức 600 USD đưa ra trong dự luật trình ông ký trước đó là quá thấp và chỉ chịu ký sau khi các nghị sỹ Cộng hòa thuyết phục với đảm bảo Quốc hội sẽ chấp nhận yêu cầu của ông vào cuối tuần trước. 

Hôm 28/12, Hạ viện Mỹ thông qua đề xuất tăng mức thanh toán cho mỗi người dân trong gói cứu trợ COVID-19 từ 600 USD lên 2.000 USD với tỷ lệ 275 phiếu thuận và 134 phiếu chống. 

Trong khi nhiều quan chức Dân chủ gật đầu với đề xuất của ông Trump, nhiều Thượng nghị sỹ Cộng hòa không ủng hộ điều này vì lo ngại tăng thêm nợ quốc gia. 

Trước sự phản đối của phe Cộng hòa, Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện - Chuck Schumer, nhận định dự luật trên sẽ không bao giờ trở thành luật.

Trong tuyên bố đưa ra hôm 30/12, ông McConnell tiếp tục khẳng định sẽ không vì sức ép từ phe Dân chủ mà thông qua dự luật, đồng thời nhấn mạnh "không có con đường thực tế nào" để đề xuất nhanh chóng được thông qua tại Thượng viện.

Về NDAA, ông McConnell nói sẽ tiếp tục thúc đẩy việc thông qua dự luật bằng cách này hay cách khác. 

Ông cũng chỉ trích ông Sanders vì trì hoãn, lấy NDAA ra làm điều kiện thế chấp. 

"Thượng viện sẽ không để an ninh quốc gia bị ảnh hưởng", ông McConnell nói, ám chỉ các Thượng nghị sỹ như ông Sanders nhiều năm qua đang kìm chân nước Mỹ trong khi các đối thủ của Washington đang ngày càng mạnh lên. 

Về phần mình, ông Sanders khẳng định bóng đang ở dưới chân ông McConnell. 

"Tất cả những gì mà ông ấy cần là đưa cho chúng tôi một cuộc bỏ phiếu", ông Sanders khẳng định. 

Trong khi đó, ông Schumer khẳng định cách đơn giản nhất giải quyết tình thế khó xử hiện nay là ông McConnell đưa ra cả hai cuộc bỏ phiếu. 

"Tôi tin rằng cả hai vấn đề - NDAA và chi phiếu trị giá 2.000 USD cho các gia đình Mỹ đều sẽ được thông qua", ông Schumer cho hay.

Song Hy(Nguồn: Politico)
Bình luận
vtcnews.vn