Đề xuất hỗ trợ người nghèo ở TP.HCM bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Tin nóngThứ Bảy, 21/03/2020 15:05:37 +07:00
(VTC News) -

Sở LĐ-TB&XH TP.HCM đề xuất trích từ Quỹ Vì người nghèo để hỗ trợ 700 nghìn đến 1.4 triệu đồng/tháng đối với các hộ nghèo ở thành phố.

Ngày 21/3, Sở LĐ-TB&XH TP.HCM cho biết, đơn vị vừa kiến nghị UBND TP.HCM có chính sách hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Cụ thể, Sở LĐ-TB&XH đề xuất trích từ Quỹ Vì người nghèo để hỗ trợ 700 nghìn đồng/hộ/tháng đối với hộ nghèo có dưới 3 nhân khẩu; 1 triệu đồng/hộ/tháng đối với hộ nghèo có từ 4 - 6 nhân khẩu và hỗ trợ 1,4 triệu đồng đối với hộ nghèo có từ 7 nhân khẩu trở lên.

Theo Sở LĐ-TB&XH TP.HCM, trong 32.000 hộ nghèo của thành phố sẽ có khoảng 12.500 hộ (chiếm 35%) dự kiến được hỗ trợ.

Đây là những hộ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Việc xét chọn các hộ do địa phương và Tổ tự quản giảm nghèo ở địa phương thực hiện công khai, minh bạch. Thời gian hỗ trợ dự kiến tạm thời là 3 tháng, gồm tháng 4, 5 và 6/2020.

Công đoàn giáo viên TP.HCM cũng vừa quyết định hỗ trợ cho giáo viên đang mang thai, có con dưới 1 tuổi hoặc đang bị bệnh bị giảm thu nhập do dịch Covid-19 1,2 triệu đồng/người.

Trong đó, 1 triệu đồng tiền mặt trích từ tài chính tiết kiệm công đoàn của Liên đoàn Lao động TP.HCM và phần quà trị giá 200.000 đồng/người của Công đoàn ngành Giáo dục.

Video: Học sinh TP.HCM tự học ở nhà trong mùa dịch Covid-19

 

 

Nhật Linh
Bình luận
vtcnews.vn