Đề xuất đổi tên trường Y Dược TP.HCM: Vì sao chưa thể thực hiện?

Giáo dụcThứ Tư, 18/09/2019 12:33:00 +07:00

Đại học Y Dược TP.HCM đã gửi đề án đổi tên cho Bộ Y tế nhưng vướng Luật Giáo dục đại học sửa đổi nên chưa thể thực hiện.

Liên quan đến đề án đổi tên Trường Đại học Y Dược TP.HCM thành Đại học Khoa học Sức khỏe, PGS - TS Trần Diệp Tuấn, hiệu trưởng ĐH Y Dược TP.HCM cho biết, trường đang xây dựng đề án tự chủ và từng gửi Bộ Y tế đề án đổi tên cách đây một năm.

Trường đã thành lập hội đồng và hiện đẩy mạnh việc xây dựng cơ sở 2 tại huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai).

Dự kiến, tổng diện tích của trường tại cơ sở 2 khoảng 126ha. Dự án sẽ dành khoảng 50ha để xây dựng trường học, số diện tích còn lại sẽ xây dựng quần thể y tế gồm các bệnh viện tư nhân, bệnh viện công - tư kết hợp, viện dưỡng lão, khu thẩm mỹ, khu sản xuất thử nghiệm, nhà máy sản xuất tế bào, sản phẩm sinh học...

Đề án thành lập Đại học Khoa học Sức khỏe TP.HCM bao gồm đại học và các trường đại học thành viên. Mô hình hoạt động của trường tương tự như 3 đại học vùng là Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng và Đại học Thái Nguyên.

Tuy nhiên, khó khăn hiện nay trong việc phê duyệt đề án là vướng Luật Giáo dục đại học sửa đổi năm 2018 (có hiệu lực từ ngày 1/7/2019).

dai-hoc-y-duoc-tphcm

 Đại học Y Dược TP.HCM đã gửi đề án xây đổi tên cho Bộ Y tế.

Cụ thể, Luật Giáo dục đại học sửa đổi quy định việc lập trường đại học ít nhất phải có 3 chuyên ngành. Hiện nay, có nhiều khoa trong Trường Đại học Y Dược TP.HCM chỉ có 1 chuyên ngành, vì vậy không đủ số lượng để thành lập trường.

Chủ trương thành lập Đại học Khoa học Sức khỏe được đề cập từ cách đây 20 năm. Trong 14 trường trực thuộc Bộ Y tế, Đại học Y Dược TP.HCM là trường có quy mô, tầm cỡ và danh tiếng nhất nhất nên được đề nghị thực hiện đề án.

Liên quan đến vấn đề này, chiều 17/9, ông Nguyễn Minh Lợi, Phó Cục trưởng Cục Khoa học Đào tạo và Công nghệ (Bộ Y tế) thông tin, việc đổi tên Đại học Y Dược TP.HCM chỉ là một trong những nhiệm vụ triển khai đề án sắp xếp, phát triển một số cơ sở đào tạo thành Đại học Khoa học sức khỏe. Quá trình đổi tên sẽ bao gồm rất nhiều lĩnh vực như khoa học y sinh, y học, y học cổ truyền, dược học, răng hàm mặt, điều dưỡng, kỹ thuật y học, y tế công cộng...

"Chúng tôi đang nghiên cứu xây dựng Đề án để có mô hình phù hợp nhất, trên nguyên tắc đảm bảo đúng quy định của pháp luật, nhưng vẫn giữ được truyền thống và “thương hiệu” của cơ sở đào tạo.

Chúng tôi xác định quan trọng là bản chất vấn đề chứ không phải là tên gọi, ví dụ Đại học Y Dược TP.HCM hiện nay hoạt động theo mô hình trường đại học, sẽ được đầu tư, phát triển theo mô hình Đại học Khoa học sức khỏe”, ông Lợi nhấn mạnh.

Trong buổi khai giảng năm học mới tại Đại học Y Dược TP.HCM chiều 16/9, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết: “Đại học Khoa học Sức khỏe TP.HCM sẽ gồm nhiều trường y, trường dược, trường nha, trường điều dưỡng… Hiện nhà trường chỉ có các khoa thì chỉ được gọi là Trường Đại học Y Dược TP.HCM, chưa thể gọi là đại học được.  

Việc này Bộ GD-ĐT cũng góp ý rồi. Nhà trường vẫn chưa sửa lại tên gọi. Nhà trường phải sớm đổi tên thành Đại học Khoa học Sức khỏe TP.HCM, trong đó có trường y khoa và các trường khác”.

Nhật Linh
Bình luận
vtcnews.vn