Đề xuất di chuyển chợ tạm lớn nhất Hà Nội

Thời sựThứ Bảy, 22/09/2012 08:50:00 +07:00

UBND quận Hai Bà Trưng vừa đề xuất UBND Hà Nội di chuyển chợ Hòa Bình (chợ Trời) vì gây ô nhiễm môi trường và cản trở giao thông.

UBND quận Hai Bà Trưng vừa đề xuất UBND Hà Nội di chuyển chợ Hòa Bình (chợ Trời) vì gây ô nhiễm môi trường và cản trở giao thông. Đây là chợ tạm lớn nhất Hà Nội với khoảng 700 hộ kinh doanh.

Tại cuộc họp với lãnh đạo thành phố Hà Nội ngày 19/9, UBND quận Hai Bà Trưng đã kiến nghị thành phố tìm địa điểm đảm bảo đủ hạ tầng, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy để có thể di chuyển chợ Hòa Bình. Bởi chợ này đã gây ô nhiễm môi trường và cản trở giao thông trong nhiều năm.

Chợ Trời chuyên bán buôn, bán lẻ các loại phụ tùng cơ khí. Ảnh: Autonet 

Hiện chợ Hòa Bình hoạt động hoàn toàn dưới lòng đường của nhiều tuyến phố Trần Cao Vân, Yên Bái, Thịnh Yên, chùa Vua với khoảng 700 hộ kinh doanh. Chợ này chuyên các ngành hàng băng đĩa, phụ tùng xe máy, cơ khí, điện tử...


Chợ Hòa Bình được coi là chợ tạm lớn nhất Hà Nội. Nhiều năm trước, thành phố đã có chủ trương di dời các chợ tạm, chợ cóc trên đường phố, song chợ Hòa Bình vẫn chưa thể di chuyển do quy mô quá lớn. Do luôn được xác định là chợ tạm nên chợ Hòa Bình không được đưa vào quy hoạch mạng lưới chợ của thủ đô.

Chợ Hòa Bình được hình thành vào những năm 1954, từng là chợ chuyên bán đồ ăn cắp, hàng nhái, đồ cũ nổi tiếng của thủ đô, do vậy người dân thủ đô đặt tên là chợ Trời.

Theo VnExpress
Bình luận
vtcnews.vn