Đề xuất CSGT làm shipper trong mùa dịch, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng bị chỉ trích

Sao ViệtThứ Hai, 26/07/2021 06:31:14 +07:00

Ý tưởng đề nghị CSGT chuyển hàng giúp dân khi TP.HCM đang hạn chế shipper của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng vấp phải sự chỉ trích gay gắt của nhiều cư dân mạng.

Mới đây, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng có chia sẻ gây tranh cãi trên trang cá nhân khi đề xuất ý tưởng cảnh sát giao thông nên giao hàng giúp người dân trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Cụ thể, đạo diễn phim Tiệc trăng máu chia sẻ: “Tui có ý tưởng vậy nè. Nếu chúng ta hạn chế shipper, không cho người dân ra đường thì ngoài đường rất ít người. Vậy các bạn cảnh sát giao thông cũng rảnh hơn, vậy nhờ các bạn chuyển hàng cho dân được không? Vừa nhanh vừa an toàn, và cũng là dịp cảnh sát giao thông tri ân người dân bấy lâu nay đã....”.

Đề xuất CSGT làm shipper trong mùa dịch, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng bị chỉ trích - 1

Chia sẻ của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nhanh chóng thu hút đông đảo cư dân mạng quan tâm khi có hơn 3.600 bình luận và hơn 1.900 lượt chia sẻ. Bên dưới bài đăng, có nhiều luồng ý kiến tranh cãi trước ý tưởng cảnh sát giao thông giao hàng giúp người dân khi giãn cách xã hội.

Đề xuất CSGT làm shipper trong mùa dịch, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng bị chỉ trích - 2

Nhiều nghệ sĩ để lại bình luận bày tỏ sự ủng hộ trước ý tưởng của đạo diễn Quang Dũng. Rapper Đinh Tiến Đạt bình luận - "Em ủng hộ. Đi chợ giùm luôn anh”.

Bên cạnh đó, rất nhiều bình luận chỉ trích chia sẻ của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng vì cho rằng người của công chúng nên cẩn trọng phát ngôn. Thậm chí, có bình luận còn đòi cấm sóng vị đạo diễn này:  “Status chán chả buồn nói”, “Nghệ sĩ đợt này không có show nên đi làm shipper để tri ân chuẩn hơn đấy. Cảnh sát giao thông còn bận đi tuần, chống dịch nữa”, “Cảnh sát giao thông đang đội nắng mưa, trực chốt chống dịch”...

Hiện tại, bài đăng đã không còn trên trang cá nhân của Nguyễn Quang Dũng. Đạo diễn cũng chưa có chia sẻ gì thêm sau khi đề xuất ý tưởng gây nhiều tranh cãi trên.

(Nguồn: Tiền Phong)
Bình luận
vtcnews.vn