Đề tiếng Anh 'dễ thở', thí sinh nhẹ nhõm khép lại kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2

Tuyển sinhThứ Sáu, 04/09/2020 18:11:19 +07:00
(VTC News) -

Trải qua 60 phút với 50 câu trắc nghiệm môn tiếng Anh, nhiều thí sinh nhẹ nhõm khép lại kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 vì đề tương đối "dễ thở".

Chiều 4/9, hơn 26.000 thí sinh của 27 tỉnh/thành bước vào môn thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2. 

Trải qua một tiếng đồng hồ "căng não" với 50 câu hỏi trắc nghiệm môn tiếng Anh, nhiều thí sinh ở Quảng Nam, Đà Nẵng, Đắk Lắk... rời khỏi phòng thi với tinh thần phấn chấn. Bởi từ thời điểm này, kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 mang tính lịch sử của 26.014 thí sinh đã chính thức khép lại.

Đề tiếng Anh 'dễ thở', thí sinh nhẹ nhõm khép lại kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 - 1

Thí sinh Quảng Nam khép lại kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2.

Tại điểm thi trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP Tam Kỳ, Quảng Nam), sau khi rời khỏi phòng thi, nhiều thí sinh nán lại khu vực trước cổng trường để dò đáp án.

Vừa cùng nhóm bạn thân kiểm tra lại các câu trả lời đã khoanh tròn trong đề, Trần Văn Kiệt (lớp 12/1, trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm) quả quyết, điểm thi môn tiếng Anh của cậu sẽ không dưới 9,4.

"Điểm 10 tuyệt đối thì em không dám chắc vì có 3 câu em đọc đi đọc lại vẫn không xác định được đáp án. Tuy nhiên, với một học sinh chuyên Toán và học nổi trội các môn tự nhiên như em thì điểm số môn Anh vượt ngưỡng 9 đã là điều vượt ngoài sự mong đợi", Kiệt nói.

Thí sinh Nguyễn Phước Lộc (dự thi tại điểm thi trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm) nhận định, đề tiếng Anh đợt 2 có mức độ khó dễ tương đương đợt 1 và "dễ thở" hơn các năm trước.

Theo Lộc, điểm trung bình môn tiếng Anh 3 năm cấp 3 của cậu chỉ ở mức xấp xỉ 7 phẩy. Với bài thi vừa hoàn thành, Lộc tự tin mình đạt từ 7-8 điểm.

"Trong 50 câu hỏi trắc nghiệm, em thấy khó nhất là các câu liên quan đến phần trọng âm. Ngoài ra, nhiều từ vựng trong đoạn văn thực sự em không hiểu nghĩa nên gặp khó khăn trong việc tìm ra đáp án chính xác cho các câu hỏi xoay quanh đoạn văn", Lộc bộc bạch.

Đề tiếng Anh 'dễ thở', thí sinh nhẹ nhõm khép lại kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 - 2

Thí sinh trao đổi về kết quả bài thi môn tiếng Anh.

Trong khi đó, thí sinh Phạm Ngọc Hùng (điểm thi THPT Ngô Quyền, TP Đà Nẵng) chia sẻ, nhìn chung đề Ngoại ngữ không quá khó, những kiến thức cơ bản đều có trong đề thi. Hùng tự chấm mình hoàn thành đúng khoảng 80% bài thi.

"Em hài lòng về kỳ thi này, từ khâu tổ chức cho đến kết quả làm bài thi. Giờ em sẽ về ngủ một giấc thật ngon sau 2 ngày thi căng thẳng”, Hùng vui vẻ cho hay.

Còn thí sinh Trần Văn Hậu khẳng định chắc nịch bản thân làm đúng 45/50 câu hỏi trắc nghiệm của bài thi tiếng Anh. “Kỳ thi này em không hài lòng lắm ở môn thi Ngữ văn. Còn những môn khác em làm khá tốt. Giờ về dò kết quả bài thi và đợi đến ngày Bộ Giáo dục-Đào tạo công bố kết quả. Hy vọng mọi thứ sẽ ổn đối với em”, Hậu thổ lộ.

Đề tiếng Anh 'dễ thở', thí sinh nhẹ nhõm khép lại kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 - 3

Các thí sinh ở Đắk Lắk rời khỏi phòng thi sau khi hoàn thành bài thi môn tiếng Anh.

Tại điểm thi trường THPT Chu Văn An (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), Đỗ Thị Mỹ Ngọc hồ hởi khoe, cô bạn hoàn thành bài thi tiếng Anh khá tốt và đang hy vọng sẽ "gặt hái" điểm cao.

Cũng như các thí sinh ở Quảng Nam, Đà Nẵng, Ngọc và các sĩ tử ở Đắk Lắk đang cảm thấy rất thoải mái và phấn khởi khi khép lại kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 được tổ chức trong hai ngày 3 - 4/9 cho 26.014 thí sinh của 27 tỉnh/thành chưa thể dự thi đợt 1 vừa qua do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Các địa phương này gồm: Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Nam, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Lạng Sơn, Quảng Trị, Thái Bình, Hòa Bình, Bắc Giang, Thừa Thiên Huế. Tại các điểm thi, Ban Chỉ đạo kỳ thi chia thành 3 khu vực dành cho nhóm 3 đối tượng. Với thí sinh thuộc diện F1 bố trí 1 phòng thi, 3 thí sinh diện F2 thi tại 2 phòng thi (do thi môn tổ hợp khác nhau), thí sinh tại các khu cách ly y tế, mỗi phòng thi bố trí không quá 12 thí sinh.

Đề thi do Bộ GD&ĐT xây dựng, độ khó dễ tương đương với đề đợt 1 nhằm đảm bảo sự công bằng giữa các thí sinh. Công tác chấm thi đợt 2 hoàn thành chậm nhất vào ngày 14/9 và ngày 16/9 sẽ công bố kết quả thi.

THANH BA - XUÂN TIẾN - THANH HẢI
Bình luận
vtcnews.vn