Đề Sử dễ, thí sinh khối C nuôi mộng điểm cao

Giáo dụcThứ Hai, 09/07/2012 06:47:00 +07:00

(VTC News)- Tại nhiều hội đồng thi, nhiều thí sinh dự thi môn Sử (khối C) đều ra khỏi phòng thi khi vừa hết 2/3 thời gian làm bài.

(VTC News)- Tại nhiều hội đồng thi, nhiều thí sinh dự thi môn Sử (khối C) đều ra khỏi phòng thi khi vừa hết 2/3 thời gian làm bài.

Hà Nội: Đề Sử không khó, thí sinh ra sớm


Tại hội đồng thi trường Học viện Quản lý giáo dục, hết hơn 2/3 thời gian đã có rất nhiều thí sinh bước ra khỏi phòng thi. Đa phần các thí sinh đều tỏ ra rất phấn khởi và vui vẻ vì đề Sử không quá khó.

Thí sinh hoàn thành ngày thi đầu tiên một cách thuận lợi
(Ảnh: Phạm Thịnh)
 

Thí sinh Lương Phương Thảo (Tuyên Quang) thành thật chia sẻ: “Đề Sử năm nay tương đối dễ. Em thấy rằng dễ hơn năm trước. Do vậy khi hết 2/3 thời gian phòng em đã có một số thí sinh nộp và ra về. Bản thân em cũng chỉ nghĩ đến 4h15 là hết giờ nhưng khi đã viết gần xong mới nhớ ra là 5h15 mới hết thời gian”.

Trong khi đó, thí sinh Trần Thu Trang (Bắc Giang) cho rằng: “Đề Sử năm nay không khó nhưng dài. Trong đó có câu 2 đòi hỏi chúng em phải khái quát cả tình hình lịch sử một giai đoạn dài từ 1919-2000. Câu này khiến em tốn khá nhiều thời gian nên các câu khác lại làm không được ưng ý”.

Cùng nhận xét này, Trần Anh Dũng (Hà Nội) cho rằng đề thi môn Sử ra tương đối cơ bản với các câu hỏi về việc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và diễn biến chiến dịch Hồ Chí Minh. “Phần câu hỏi nâng cao em chọn Chính sách ngoại giao của Nhật trong thời kỳ chiến tranh lạnh vì phần này em được luyện nhiều ở lớp. Em dự kiến phải được từ 7 điểm trở lên”.

Trong khi đó, tại hội đồng thi trường ĐH Khoa học Xã hội Nhân Văn (ĐHQGHN) các thí sinh cũng vui vẻ bước ra từ phòng thi ngay khi sau 2/3 thời gian.

Trần Hồng Nhung (Hà Nội) nhận xét: “Đề Sử tương đối dài nhưng đòi hỏi phải có kiến thức bao quát rộng cả chương trình. Các câu hỏi được chia nhỏ điểm đòi hỏi thí sinh phải phân bổ được thời gian để có thể làm trọn vẹn cả bài. Em làm khá tốt bài thi môn Sử và hi vọng ngày mai có thể làm tốt môn Địa”.

Tại Huế, nhiều TS ở hội đồng thi Trường Tiểu học Nguyễn Trãi nhiều TS nhận định đề thi lịch sử khá trọng tâm, so với đề thi các năm trước đề thi năm nay dễ hơn. Đề ra theo hướng phân tích, tổng hợp nên TS nào học tủ sẽ không hoàn thành tốt bài làm.

Phần nhiều TS cho rằng, nếu ôn bài tập trung, kỹ lưỡng và bám sách giáo khoa TS học lực trung bình khá trở lên không quá khó đạt điểm 5 trở lên.


Sau ngày thi đầu tiên, các thí sinh dự thi khối C đều tỏ ra khá hài lòng với bài thi môn Văn và môn Sử. Nhiều thí sinh hiện đang trông chờ vào môn thi Địa lý ngày mai để nuôi ước mơ vào đại học.


Phạm Thịnh- Hoàng Anh - Sơn Nguyễn

Bình luận
vtcnews.vn