Đề phòng vỡ đập, thủy điện Lai Châu mở cửa xả lũ

Thời sựThứ Hai, 25/06/2018 17:19:00 +07:00

Đại diện UBND tỉnh Lai Châu cho biết để đảm bảo an toàn cho đập, thủy điện Lai Châu vừa mở cửa xả lũ.

Chiều 25/6, trả lời PV VTC News, ông Lê Trọng Quảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu cho biết hồ thủy điện Lai Châu đã mở 2 cửa đáy xả lũ vào hồi 13h cùng ngày.

laichau

 Thủy điện Lai Châu xả lũ vào hồi 13h ngày 25/6. (Ảnh: TTXVN)

“Theo thông báo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam thì lưu lượng nước về hồ thủy điện Lai Châu là khá lớn, do đó hồ thủy điện Lai Châu vận hành xả lũ để đảm bảo an toàn cho đập”, lãnh đạo tỉnh Hà Giang cho hay.

Theo ông Quảng, hiện ở Lai Châu mưa đã tạnh, song trời vẫn nhiều mây và có thể mưa sẽ tiếp tục xảy ra trong những giờ tới.

“Hiện trời vẫn rất nhiều mây và khá u ám. Cơ quan khí tượng thủy văn cho biết mưa vẫn sẽ xảy ra trên diện rộng trong những giờ tới. Chúng tôi đang huy động lực lượng để túc trực và ứng phó nếu có các tình huống bất thường xảy ra do mưa lũ”, ông Quảng cho biết.

Trong một diễn biến khác, ngày 25/6, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cũng phát đi thông cáo cho biết sẽ xả lũ tại hồ thủy điện Lai Châu.

Theo thông báo của EVN, lưu lượng về các hồ Lai Châu và Tuyên Quang đang lên. Cụ thể, lưu lượng nước về hồ thủy điện Lai Châu lúc 9h hôm nay (25/6) là 8.115 m3/s. Do vậy, hồ Lai Châu vận hành xả lũ với lưu lượng xả lớn nhất xấp xỉ 8.000 m3/s vào hồi 13h cùng ngày.

Cũng theo EVN, do ảnh hưởng mưa lũ đến một số tỉnh phía Bắc, hệ thống điện 110kV có 2 vị trí cột bị sạt lở, hiện đã được gia cố tạm và tiếp tục theo dõi, không ảnh hưởng đến cung cấp điện. Hệ thống điện 500kV và 220kV vẫn vận hành bình thường.

Do mưa lũ, hiện nay lưới điện trung áp ở một số khu vực tại Lai Châu và Hà Giang đã ảnh hưởng đến cung cấp điện tuy nhiên thiệt hại cụ thể chưa thống kê được.

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) và các đơn vị liên quan đang bám sát tình hình, tập trung nhân lực, phương tiện và vật tư để cố gắng khôi phục cấp điện trở lại nhanh nhất có thể sau khi nước rút.

Lưu Thủy
Bình luận
vtcnews.vn