Đệ nhất phu nhân Triều Tiên bất ngờ bật khóc

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 29/07/2022 10:00:56 +07:00
(VTC News) -

Đệ nhất phu nhân Triều Tiên Ri Sol-ju bật khóc cạnh chồng khi đang hát quốc ca trong sự kiện kỷ niệm 69 năm ngày chiến tranh kết thúc.

Trong bản tin được phát sóng trên đài truyền hình Triều Tiên KRT hôm 28/7, bà Ri và chồng - nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tham dự lễ kỷ niệm 69 năm kết thúc Chiến tranh Triều Tiên tại Bình Nhưỡng. 

Trong bộ váy trắng, đệ nhất phu nhân Triều Tiên rơi nước mắt khi quốc ca vang lên. Bà nghẹn ngào và có lúc ngừng hát vì xúc động. 

Đoạn clip cũng chiếu tới hình ảnh các các quan chức, binh sỹ Triều Tiên mắt ngấn nước trong lúc hát quốc ca. 

Kết thúc bản tin là hình ảnh pháo hoa vụt sáng tại sân vận động ở Bình Nhưỡng. 

Video: Đệ nhất phu nhân Triều Tiên khóc khi hát quốc ca

Trong bài phát biểu tại sự kiện, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố đất nước của ông đã chuẩn bị cho bất kỳ cuộc đối đầu quân sự nào với Mỹ.

Ông Kim cho biết cuộc đối đầu với Mỹ gây ra các mối đe dọa hạt nhân, đòi hỏi Triều Tiên phải đạt được "nhiệm vụ lịch sử cấp bách" là tăng cường khả năng tự vệ của mình.

“Lực lượng vũ trang của chúng tôi được chuẩn bị kỹ lưỡng để ứng phó với các cuộc khủng hoảng. Và lực lượng răn đe hạt nhân quốc gia cũng hoàn toàn sẵn sàng huy động sức mạnh tuyệt đối một cách trung thực, chính xác và kịp thời cho nhiệm vụ của mình”, ông Kim Jong-un nói.

Lãnh đạo Triều Tiên cũng cho rằng, Washington đang tiếp tục các hành động thù địch nguy hiểm, bất hợp pháp" cùng với Hàn Quốc nhằm chống lại Triều Tiên, đồng thời tìm cách "hạ bệ" nước này.

Triều Tiên nhiều lần cáo buộc Mỹ có các tiêu chuẩn kép đối với hoạt động quân sự và theo đuổi chính sách thù địch với Bình Nhưỡng.

Ông Kim cũng cáo buộc chính quyền của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, nói rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm đánh phủ đầu Triều Tiên sẽ bị đáp trả mạnh mẽ. 

"Tôi một lần nữa nói rõ rằng Triều Tiên hoàn toàn sẵn sàng cho bất kỳ cuộc đối đầu quân sự nào với Mỹ", Chủ tịch Triều Tiên tuyên bố.

Bài phát biểu của nhà lãnh đạo Triều Tiên được đưa ra sau khi các quan chức Seoul và Washington cho biết Bình Nhưỡng đã hoàn tất công tác chuẩn bị để tiến hành vụ thử hạt nhân đầu tiên kể từ năm 2017.

Trong những tháng gần đây, Triều Tiên đẩy mạnh thử nghiệm các tên lửa siêu thanh và tên lửa có khả năng mang vũ khí hạt nhân chiến thuật.

Tháng trước, ảnh chụp từ vệ tinh gần đây được công bố trên website của Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS), một tổ chức tư vấn ở Washington (Mỹ), cho thấy, các hoạt động có thể là sự chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân tiếp theo của Triều Tiên.   

Song Hy(Nguồn: The Guardian )
Bình luận
vtcnews.vn