Nghi vấn Đệ nhất phu nhân Nhật Bản giả vờ không biết tiếng Anh khi ăn tối cùng bàn ông Trump

Thế giớiThứ Sáu, 21/07/2017 11:42:00 +07:00

Tổng thống Trump nói Đệ nhất phu nhân Nhật Bản không biết tiếng Anh nên không thể nói chuyện cùng với mình khi hai người ngồi cùng bàn ăn tối tại hội nghị thượng đỉnh G20 tại Hamburg, Đức hôm 8/7.

Thông tin này được ông Trump tiết lộ trong buổi phỏng vấn độc quyền với tờ New York Times ngày 19/7. Theo đó, Tổng thống Mỹ khẳng định phu nhân của ông Abe không nói được tiếng Anh, ngay cả câu xin chào đơn giản.

Vì vậy mà cuộc trò chuyện kéo dài 2 giờ đồng hồ của họ là một khoảng thời gian khó khăn với ông dù rằng mọi điều khác đều diễn ra khá suôn sẻ.

Video: Khả năng tiếng Anh của Đệ nhất phu nhân Nhật Bản

"Có một phiên dịch viên, nếu không mọi chuyện còn khó khăn hơn. Nhưng tôi thích bữa tối đó. Bà ấy là một người phụ nữ thú vị", ông Trump cho hay. 

Tuy nhiên, trên thực tế, Đệ nhất phu nhân Nhật Bản Akie Abe biết tiếng Anh và có thể sử dụng thành thạo ngôn ngữ này.

Bà từng thể hiện khả năng tiếng Anh của mình khi đọc một bài diễn văn dài 15 phút tại một hội nghị về môi trường ở New York vào năm 2014. 

Điều này khiến nhiều người cho rằng Đệ nhất phu nhân Nhật Bản giả vờ không biết tiếng Anh để tránh nói chuyện với nhà lãnh đạo Mỹ.

Song Hy (Nguồn: Newsweek)
Bình luận
vtcnews.vn