Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc lại gặp rắc rối

Thời sự quốc tếThứ Năm, 08/09/2022 08:44:00 +07:00

Đảng Dân chủ Hàn Quốc (DPK) đang đệ trình dự luật cho phép công tố điều tra các cáo buộc chống lại Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee.

Nhiều học giả ở Hàn Quốc tiếp tục cáo buộc Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee đạo văn luận án tiến sĩ và các bài báo nghiên cứu, theo Korean Times.

Bê bối đạo văn

Đại học Kookmin từng phủ nhận các cáo buộc tương tự vào tháng 8, sau 8 tháng điều tra và tuyên bố "thời hiệu 5 năm để xác minh các bài báo đã hết hạn".

Tuy nhiên, hôm 6/9, một nhóm gồm 16 giáo sư từ 14 hiệp hội học thuật, được gọi là "Nhóm Xác minh Nghi ngờ Đạo văn của Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee", đã tổ chức một cuộc họp báo tại Trung tâm báo chí ở Seoul, công bố những bằng chứng cho thấy hành vi sai trái trong học tập của bà Kim.

Họ tuyên bố tất cả bài báo của bà đều dính nghi án đạo văn, vi phạm các tiêu chuẩn học thuật cơ bản.

Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc lại gặp rắc rối - 1

Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee dự lễ kỷ niệm Ngày Giải phóng Quốc gia lần thứ 77 cùng chồng là Tổng thống Yoon Suk Yeol. (Ảnh: Korea Times)

Theo đó, có 220/860 câu đã bị sao chép và sử dụng trích dẫn không ghi nguồn, trong luận án tiến sĩ của bà Kim tại Khoa Thiết kế Công nghệ của Đại học Kookmin năm 2008.

Các câu đạo văn gồm có: 40 câu từ một bài báo nghiên cứu của Gu Yeon Sang, giáo sư giáo dục phổ thông tại Đại học Nữ sinh Sookmyung; 24 câu từ các bài báo và 146 câu từ "Happy Campus" - một nền tảng luận văn trực tuyến nổi tiếng của sinh viên đại học, nơi các báo cáo và bài luận được bán với giá khoảng 500 won (0,36 USD) mỗi bài.

Các bài báo nghiên cứu khác của bà Kim được cho là trích dẫn trực tiếp từ luận văn của các học giả khác, cũng như từ các trang web và blog của các thầy bói nổi tiếng và saju (một hình thức xem bói truyền thống dựa trên ngày tháng năm và giờ sinh của một người) mà không ghi nguồn.

Ủy ban Ứng phó Khẩn cấp của Cựu sinh viên Đại học Kookmin đã kêu gọi trường phản hồi những phát hiện của nhóm và tiết lộ chi tiết về cuộc điều tra vừa qua.

Trước đó, vào ngày 1/8, Đại học Kookmin thông báo họ không tìm thấy bất kỳ vi phạm nghiêm trọng nào về quy tắc ứng xử học thuật hoặc đạo văn từ cuộc điều tra kéo dài 8 tháng trong luận văn tiến sĩ và các nghiên cứu khác của bà Kim.

Lúc bấy giờ, họ cho biết các bài báo của bà tuy có thiếu sót và không phù hợp theo các tiêu chuẩn hiện hành, nhưng không vi phạm quy tắc học tập và chỉ đạt 7-17% điểm đạo văn thông qua phần mềm kiểm tra đạo văn.

Các phản ứng mới

Dựa vào những hoạt động của nhóm xác minh, đảng Dân chủ đối lập (DPK) đã thông báo rằng họ sẽ tìm cách thông qua Luật Công tố viên đặc biệt Kim Keon Hee - một dự luật nhằm điều tra các cáo buộc chống lại bà Kim.

Trong cuộc họp Hội đồng Tối cao của DPK hôm 7/9, Hạ nghị sĩ Park Hong Geun nói rằng đảng sẽ đề xuất dự luật cho phép công tố thành lập một nhóm đặc biệt để điều tra các cáo buộc chống lại Đệ nhất phu nhân, bao gồm: Đạo văn học thuật, gian lận học thuật, thao túng giá cổ phiếu và hối lộ.

Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc lại gặp rắc rối - 2

Hạ nghị sĩ DPK Park Hong Geun (thứ tư từ trái sang) phát biểu trong cuộc họp Hội đồng tối cao của đảng tại Quốc hội. (Ảnh: Yonhap)

Trong phiên điều trần phê chuẩn của ứng cử viên Tổng trưởng công tố Lee One Seok vào ngày 5/9, các nhà lập pháp DPK đã chất vấn ông về lý do cơ quan công tố lại chần chừ trong việc điều tra các cáo buộc chống lại bà Kim. Ông đã yêu cầu Quốc hội thông qua một dự luật để đảm bảo rằng Tổng trưởng công tố có quyền xử lý vụ án.

Các thành viên của Ủy ban Giáo dục DPK đã tổ chức một cuộc họp báo hôm 7/9 tại Quốc hội, nói về những phát hiện đạo văn của nhóm học giả và yêu cầu Đệ nhất phu nhân xin lỗi người dân, đệ trình một cuộc điều tra nhằm làm rõ trách nhiệm cho hành vi sai trái của bà.

DPK cũng đang xem xét gửi đơn kiện Đại học Kookmin.

Trong khi đó, đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) cầm quyền đặt nghi vấn về độ tin cậy của các phát hiện của nhóm xác minh, cho rằng nhóm này đang ủng hộ DPK và có ý đồ chính trị.

"Họ giả vờ thực hiện một bài thuyết trình học thuật để thay mặt cho cộng đồng nghiên cứu. Tuy nhiên, đây chỉ là một tổ chức chính trị hỗ trợ nhà lãnh đạo DPK Lee Jae Myung", trích bình luận của Hạ nghị sĩ PPP Park Jung Ha trên trang web của PPP.

Ông nói rằng một số trong số 14 hiệp hội học thuật thuộc tổ chức này đã công khai ủng hộ ông Lee trong chiến dịch tranh cử tổng thống và kêu gọi nhóm "đừng lấy lý do điều tra học thuật để lừa dối mọi người".

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn