Đề nghị xem xét trách nhiệm vụ tài xế bị cây đè chết

Thời sựChủ Nhật, 19/08/2012 11:21:00 +07:00

PGĐ Taxi Mai Linh mong muốn đề nghị đơn vị quản lý cây xanh cùng Sở GTVT Hà Nội xem xét việc cây đổ gây thiệt mạng cho tài xế của công ty...

Ông Huy, PGĐ Taxi Mai Linh mong muốn đề nghị đơn vị quản lý cây xanh cùng Sở GTVT Hà Nội xem xét cây đổ gây thiệt mạng cho tài xế của công ty có được chăm sóc, tỉa cành thường xuyên.

Liên quan đến vụ việc tài xế taxi bị cây xanh đè chết trên phố Lò Đúc, ông Nguyễn Xuân Hưng, Phó giám đốc Công ty TNHH một thành viên cây xanh Hà Nội cho biết: “ Cây xanh ở số 97 phố Lò Đúc đổ gây chết người, thuộc địa bàn quản lý của TP Hà Nội. Chúng tôi đã tiến hành cắt tỉa cành nhằm tránh ùn tắc giao thông Nhưng vẫn để nguyên hiện trạng gốc đổ, để cơ quan chức năng tiến hành điều tra xử lý. Việc cắt tỉa cây xanh phải đúng quy trình từ 2-3 năm mới cắt một lần”.

Tài xế của chiếc taxi này đã tử vong sau khi cây đổ xuống 

Theo ông Hưng, tính tới thời điểm hiện tại, công ty đã ghi nhận thông tin về hơn 100 trường hợp sự cố cây, cành gẫy. Công ty đã huy động khoảng 100 công nhân chuyên cắt tỉa cây để xử lý các sự cố.
Cây đổ trên phố Lò Đúc, Hà Nội khiến 1 tài xế của Công ty taxi Mai Linh thiệt mạng

Ông Hồ Văn Huy, Giám đốc Công ty Mai Linh cho biết: “Việc cây đổ đè chết tài xế taxi Phạm Tuấn Anh, phía công ty mong muốn các cơ quan chức năng cần xem xét trách nhiệm thuộc về ai".

Ông Huy cũng bày tỏ mong muốn đề nghị đơn vị quản lý cây xanh này cùng SGTVT Hà Nội các cơ quan chức năng xem xét cây đổ gây thiệt mạng cho tài xế của công ty có được chăm sóc, tỉa cành thường xuyên không?

Nạn nhân Phạm Tuấn Anh (36 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) hiện đã có 1 vợ và 2 con nhỏ, con đầu 6 tuổi, con thứ 2 đã 4 tuổi. Còn vợ anh Tuấn làm nghề buôn bán tự do. Gia đình nạn nhân Tuấn Anh có hoàn cảnh khó khăn.

Theo Infonet


Bình luận
vtcnews.vn