Đề nghị truy tố tài xế tông chết 4 người ở Phú Yên

Bản tin 113Thứ Bảy, 04/07/2020 20:59:59 +07:00

Võ Duy Đô, 33 tuổi, không có bằng lái và đã uống rượu trước khi lái ôtô bán tải tông liên hoàn làm 4 người chết, ba người bị thương.

Ngày 4/7, Võ Duy Đô bị Công an thị xã Đông Hòa, Phú Yên đề nghị truy tố về tội Vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo khoản 3 Điều 260 BLHS năm 2015, khung hình phạt 7-15 năm tù.

Đề nghị truy tố tài xế tông chết 4 người ở Phú Yên - 1

Hiện trường tai nạn liên hoàn.

Theo kết quả điều tra công an chuyển sang VKSND cùng cấp, tối 30/11/2019, sau khi uống nhiều bia rượu, Đô lái xe bán tải đi trên quốc lộ 29, hướng Bắc - Nam. Đến phường Hòa Hiệp Nam (thị xã Đông Hòa), ôtô tông vào xe đạp điện do bé gái 14 tuổi và húc vào hai xe máy khác.

Tai nạn đã làm chị Nguyễn Thị Bảo Linh, 40 tuổi và con gái 5 tuổi, bé gái đi xe đạp điện, cùng một bé gái khác tử vong. Ba người khác trong một gia đình bị thương. Trong đó, một nạn nhân bị thương tật 62%; một người khác giảm khả năng nhận thức và hành vi.

Sau khi gây tai nạn, Đô bị bắt, khởi tố. Cơ quan điều tra xác định, Đô không có bằng lái xe và có nồng độ cồn sau khi gây tai nạn vượt mức cho phép là 0,75 miligam/1 lít khí thở.

(Nguồn: VnExpress )
Bình luận
vtcnews.vn