Đề nghị truy tố tài xế lái xe lạng lách, húc xe CSGT Đồng Nai

Pháp đìnhThứ Năm, 28/01/2021 13:13:25 +07:00
(VTC News) -

Chở quá tải nên khi thấy lực lượng công an ra hiệu lệnh dừng xe, tài xế Chế Văn Bò lái xe húc xe CSGT để bỏ chạy.

Ngày 28/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) cho biết, đơn vị đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ qua Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Chế Văn Bò (43 tuổi, quê Đồng Tháp) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo kết luận điều tra, sáng 20/11/2020, tổ tuần tra của Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đang làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 1.

Đề nghị truy tố tài xế lái xe lạng lách, húc xe CSGT Đồng Nai - 1

Tài xế Chế Văn Bò tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an Đồng Nai)

Khi đến Km 1872 (thuộc địa bàn phường An Bình, TP Biên Hòa) thì phát hiện tài xế Chế Văn Bò lái xe ô tô BKS: 51C-948.52 theo hướng Đồng Nai – TP.HCM có dấu hiệu chở quá tải nên ra tín hiệu dừng để kiểm tra nhưng Bò không chấp hành mà lái xe bỏ chạy.

Ngay lập tức, tổ công tác dùng xe công vụ truy đuổi và dừng xe chắn trước đầu xe của Bò.

Lúc này, tài xế Bò lái xe ben húc vào đuôi xe công vụ của lực lượng CSGT, vượt lên rồi tiếp tục lạng lách, đánh võng nhiều lần để tìm cách bỏ trốn.

Khi xe của Bò chạy đến chân cầu vượt Tân Vạn (Km 1874+200, phường Bình Thắng, TP Dĩ An, Bình Dương) thì bị lực lượng chức năng khống chế đưa người và xe về trụ sở công an.

Tại cơ quan điều tra, Chế Văn Bò khai do xe chở quá tải nên khi thấy lực lượng công an ra hiệu lệnh dừng xe đã không chấp hành mà cố tình chạy thoát.

Qua kiểm tra và cân xe cho kết quả xe tải chở hàng hóa vượt quá tải trọng 53%.

KHUẤT NGUYÊN
Bình luận
vtcnews.vn