Đề nghị truy tố 13 quan xã "ăn" hơn 7.000m2 đất

Pháp luậtThứ Ba, 01/03/2011 04:00:00 +07:00

(VTC News) - Cơ quan CSĐT, Bộ Công an vừa kết thúc điều tra vụ án tham nhũng đất đai tại xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội, đề nghị truy tố 13 bị can.

(VTC News) - Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa kết thúc điều tra vụ án tham nhũng đất đai tại xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội, đề nghị truy tố 13 bị can, trong đó có 3 bị can nguyên là Bí thư Đảng ủy xã Hải Bối, về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. 

Các bị can bị đề nghị truy tố gồm Nguyễn Quốc Sơn, nguyên Chủ tịch UBND xã Hải Bối; Lê Hữu Suốt, nguyên cán bộ địa chính xã; Vũ Yến Sơn, Phó Trưởng phòng Chuẩn bị mặt bằng Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội; Nguyễn Hữu Tấn, Nguyễn Đức Tiến, Lê Tư Sáu, cả 3 đều nguyên là Bí thư Đảng ủy xã Hải Bối; Đoàn Tô Hải, nguyên Chỉ huy trưởng quân sự xã Hải Bối; Đinh Văn Thịnh, Chủ tịch MTTQ xã Hải Bối và Nguyễn Năng Tuân, Nguyễn Hữu Thụ, Nguyễn Năng Tới, Nguyễn Văn Vinh, Trần Văn Tám (đều trú tại xã Hải Bối).

Theo kết luận điều tra, UBND TP Hà Nội ra quyết định thu hồi đất tại 6 xã thuộc địa bàn huyện Đông Anh, trong đó có xã Hải Bối để thực hiện dự án phát triển cơ sở hạ tầng Bắc Thăng Long – Vân Trì. Huyện Đông Anh đã thành lập Hội đồng GPMB và chỉ đạo Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội phối hợp với các xã thành lập tổ công tác điều tra thống kê diện tích đất phải thu hồi... 

Cơ quan điều tra xác định, các ông Nguyễn Quốc Sơn, Lê Hữu Suốt, Vũ Yến Sơn, Kê Tư Sáu, Đinh Văn Thịnh, Đoàn Tô Hải... đã lợi dụng trách nhiệm được giao, thông đồng với nhau, lập giấy tờ giả mạo, ký xác nhận sai sự thật về nguồn gốc, thời gian sử dụng đất... Hành vi này nhằm mục đích hợp pháp hóa diện tích lấn chiếm đất nông nghiệp, tự sử dụng sau năm 1994 thành đất ở, sử dụng ổn định trước ngày 15/10/1993 để được bồi thường theo giá đất ở và được tiêu chuẩn đất tái định cư. 

Cụ thể, các loại giấy tờ này được lập vào năm 2006 - 2007 nhưng đều ghi lùi thời gian ký, xác nhận vào trước thời điểm công bố dự án. Cơ quan điều tra xác định có gần 7.300m2 đất nông nghiệp bị lấn chiếm đã được bồi thường theo giá đất ở, gây thiệt hại cho Nhà nước trên 20 tỉ đồng.

Phúc Hưng

Bình luận
vtcnews.vn