Đề nghị thành lập TP Thừa Thiên - Huế trực thuộc Trung ương vào năm 2021

Tin nhanh 24hThứ Ba, 28/04/2020 11:24:00 +07:00
(VTC News) -

Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế đề nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét khả năng cho phép thành lập TP Thừa Thiên - Huế trực thuộc Trung ương vào năm 2021.

Ngày 28/4, Tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, Hội nghị Tỉnh ủy khóa XV vừa họp phiên bất thường, sau khi xem xét, thảo luận đề án, tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 16-NQ/TU về việc thông qua Đề án Xây dựng Thừa Thiên - Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế; cơ chế chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên - Huế.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế thống nhất đề nghị Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng phê duyệt đề án nói trên.

Đề nghị thành lập TP Thừa Thiên - Huế trực thuộc Trung ương vào năm 2021 - 1

Đề nghị xem xét thành lập TP Thừa Thiên - Huế trực thuộc Trung ương vào năm 2021. (Ảnh: Nông Thanh Toàn)

Đồng thời, xem xét khả năng cho phép thành lập TP Thừa Thiên - Huế trực thuộc Trung ương vào năm 2021; cho phép mở rộng địa giới hành chính TP Huế; phê duyệt các cơ chế chính sách đặc thù cho Thừa Thiên - Huế theo thẩm quyền. 

NGUYỄN VƯƠNG
Bình luận
vtcnews.vn