Đề nghị rút giấy phép 2 trung tâm ngoại ngữ, tin học tại Đắk Lắk

Giáo dụcThứ Hai, 16/03/2020 14:32:35 +07:00
(VTC News) -

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang hoàn tất hồ sơ, đề nghị rút giấy phép hoạt động của 2 trung tâm đào tạo chứng chỉ ngoại ngữ, tin học do có nhiều sai phạm.

Ngày 16/3, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ đề nghị Sở GD&ĐT tỉnh rút giấy phép hoạt động của 2 trung tâm đào tạo chứng chỉ ngoại ngữ, tin học tại TP Buôn Ma Thuột do có nhiều sai phạm.

Mặc dù Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 20 về việc cấm mọi hình thức tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, áp dụng từ ngày 15/1/2020.

Tuy nhiên, sáng 14/3, tổ công tác của phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Đắk Lắk kiểm tra, phát hiện trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Tân Việt Mỹ (số 553 Lê Duẩn, phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột) vẫn tổ chức cho học viên “thi chui”. Thời điểm kiểm tra phát hiện 16 học viên đang thi chứng chỉ ngoại ngữ.

Đề nghị rút giấy phép 2 trung tâm ngoại ngữ, tin học tại Đắk Lắk - 1

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Tân Việt Mỹ (ở số 553 Lê Duẩn, phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột).

 

 

Một số học viên cho biết, trung tâm cam kết "muốn có chứng chỉ, chỉ cần đăng ký, nộp số tiền 1,3 triệu đồng rồi đến thi, không cần phải học cũng đậu".

Qua khai thác, bước đầu cả 16 học viên trên thừa nhận liên hệ với trung tâm Ngoại ngữ –Tin học Khánh Trường (ở phường Ea Tam) do ông Nguyễn Khánh Trình làm chủ, để được học và thi chứng chỉ ngoại ngữ.

Sau khi thu mỗi học viên 1,3 triệu đồng, ông Trình móc nối với Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Tân Việt Mỹ để tổ chức thi. Ông Trình được hưởng hoa hồng 300 nghìn đồng/1 học viên. 

Đại tá Nguyễn Hữu Lương – Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết: “Chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý việc một số trung tâm lợi dụng sự buông lỏng quản lý của cơ quan chức năng mà lén lút tổ chức thi. Đơn vị nào sẽ cấp phôi, cấp chứng chỉ cho những học viên trên nếu như kỳ “thi chui” được diễn ra trót lọt, chúng tôi đang xác minh làm rõ”.

Ngày 6/2, Trung tâm này từng bị bắt quả tang khi đang tổ chức thi chứng chỉ ngoại ngữ cho 32 người. 

Video: Sinh viên hào hứng với giảng đường online mùa dịch Covid-19

BÌNH NGUYÊN
Bình luận
vtcnews.vn