Đề nghị nước bạn giúp ngư dân Việt Nam trú tránh bão

Thời sựThứ Ba, 19/06/2012 09:29:00 +07:00

(VTC News - Cơ quan chức năng Việt Nam gửi công hàm đề nghị cơ quan chức năng Trung Quốc, Philippin… giúp ngư dân Việt Nam trú tránh bão và lên bờ khi cần thiết


(VTC News) - Cục Lãnh sự Bộ ngoại giao Việt Nam đã gửi công hàm đề nghị cơ quan chức năng Trung Quốc, Philippin… tạo điều kiện thuận lợi cho các ngư dân cùng tàu, thuyền của Việt Nam được trú tránh bão và lên bờ khi cần thiết.

Về diễn biến cơn bão số 2, theo Trung tâm dự báo KTTV TƯ, hồi 7 giờ ngày 19/6, vị trí tâm bão ở cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 350km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Theo dự báo, trong 72 giờ tới, bão số 2 mạnh dần, từ 15km/giờ đến 30km/giờ (Ảnh: Trung tâm dự báo KTTV TƯ)  
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc mỗi giờ đi được khoảng 15 km.

Đến 7 giờ ngày mai (20/6), vị trí tâm bão ở cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 290km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km.

Đến 7 giờ ngày 21/6, vị trí tâm bão ở cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 120km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo bão tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Bắc mỗi giờ đi được khoảng 25 – 30 km.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh.

Ngoài ra do ảnh hưởng kết hợp gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động.

Đối phó với bão số 2, hiện Cục Cứu hộ, cứu nạn, Bộ đội biên phòng khẩn trương tổ chức chỉ đạo kiểm đếm, nắm thông tin tàu thuyền, xử lý kịp thời các tình huống cứu hộ, cứu nạn và đề nghị trú tránh.

Cùng với đó, Cục Lãnh sự Bộ ngoại giao đã gửi công hàm cho Đại sứ quán Trung Quốc, Philippin, Văn phòng kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội thông báo về tình hình cơn bão số 2, đề nghị cơ quan chức năng nước bạn tạo điều kiện thuận lợi cho các ngư dân cùng tàu, thuyền của Việt Nam được trú tránh bão và lên bờ khi cần thiết; trong trường hợp ngư dân cùng tàu cá của Việt Nam bị nạn hoặc gặp sự cố, đề nghị các cơ quan chức năng giúp hỗ trợ, cứu người và sửa chữa tàu thuyền.

Tại các địa phương (Đà Nẵng, Bình Định, Thái Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên) đã có Công điện đôn đốc các Sở, ban, ngành theo dõi diễn biến của bão, kiểm đếm tàu thuyền, sẵn sàng ứng cứu hộ khi có yêu cầu.
 
Kiều Minh

Cực nóng, cực độc, cực ấn tượng về Euro 2012

Xem thêm tại đây


Bình luận
vtcnews.vn