Đề nghị kỳ lạ của ông Trump: Đưa người mắc COVID-19 tới Guantanamo

Thời sự quốc tếThứ Ba, 22/06/2021 11:31:33 +07:00
(VTC News) -

Cựu Tổng thống Trump từng cân nhắc đưa người Mỹ mắc COVID-19 ở nước ngoài tới Vịnh Guantanamo vào những ngày đầu dịch bùng phát.

Theo một cuốn sách sắp xuất bản của hai phóng viên Washington Post, trong những ngày đầu đại dịch, Nhà Trắng thảo luận về việc có nên đưa những người Mỹ mắc COVID-19 về nước để điều trị hay không. 

Ông Trump khi đó đưa ra gợi ý. 

"Chúng ta có một hòn đảo phải không? Guantanamo thì thế nào?", ông nói với các quan chức có mặt tại Phòng tình huống của Nhà Trắng hồi tháng 2 năm 2020. 

Đề nghị kỳ lạ của ông Trump: Đưa người mắc COVID-19 tới Guantanamo - 1

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Đây là thời điểm COVID-19 đang xé toạc châu Á và châu Âu. 

Theo cuốn sách, ông Trump giải thích lựa chọn của mình với cấp dưới: "Chúng ta nhập khẩu hàng hóa chứ không nhập khẩu virus". 

Hai phóng viên của Washington Post mô tả các quan chức trong phòng họp bị sốc trước đề nghị cách ly người Mỹ ở Guantánamo của ông chủ Nhà Trắng. 

Cuốn sách mà hai nhà báo WP chắp bút mang tên "Kịch bản ác mộng: Phản ứng của chính quyền Trump trước đại dịch đã thay đổi lịch sử" là ghi chép sau các cuộc phỏng vấn với 180 nhân vật, trong đó có các quan chức y tế Mỹ và các thành viên trong bộ máy chính quyền Trump. 

Tại Guantanamo, Mỹ vận hành Căn cứ Hải quân Vịnh Guantanamo và trại giam tiếng Guantanamo - nơi giam giữ các nghi phạm khủng bố, thậm chí là thủ lĩnh các tổ chức khủng bố trên thế giới sau vụ tấn công 11/9.

Song Hy(Nguồn: Business Insider )
Bình luận
vtcnews.vn