Đề nghị đóng hai lỗ khoan giếng thoát khí gây cháy

Thời sựThứ Ba, 10/04/2012 04:15:00 +07:00

(VTC News) – Các cơ quan chức năng đã đề nghị không được tiếp tục khoan giếng tại khu vực trên và đóng hai lỗ khoan giếng thoát khí gây cháy đã mấy ngày nay…

(VTC News) – Các cơ quan chức năng đã đề nghị không được tiếp tục khoan giếng tại khu vực trên và đóng hai lỗ khoan giếng thoát khí gây cháy đã mấy ngày nay…

Theo đó, Sở KH&CN tỉnh Quảng Bình đã báo cáo tình hình và trình văn bản kiến nghị lên UBND tỉnh chỉ đạo đóng hai lỗ khoan giếng có thoát khí metal tại nhà ông Nguyễn Văn Cảnh (thôn Lộc Long, xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh) và không tiếp tục khoan giếng tại khu vực trên.  
Nguyên nhân là do theo tiến trình lịch kết hợp với cấu trúc địa chất, sự tác động qua lại của môi trường sông - biển nên tại khu vực trên các xác động thực vật tích tụ, phân huỷ thành khí thiên nhiên, trong đó chiếm số lượng lớn là khí metal (CH4). 
Ngọn lửa cháy từ lỗ giếng thứ hai lớn hơn ở giếng thứ nhất 

Khí metal không gây độc hại đến sức khoẻ con người nhưng khi đốt sẽ gây cháy nổ. Hiện túi khí metal dưới lòng đất tại khu vực trên đã bị khoan thủng, cấu trúc tự nhiên bị mất đi, sự cân bằng bị phá vỡ.
Sáng 10/4, ông Cảnh cho biết ông vẫn để lửa cháy tại hai mũi khoan trên, ngọn lửa có yếu đi nhưng chưa có dấu hiệu tắt. 
Ông cảnh cũng cho biết hiện gia đình ông đang rất hoang mang và mong muốn các cơ quan chức năng sớm có biện pháp xử lý dứt điểm để gia đình và địa phương yên tâm sinh hoạt.
Như VTC News đã đưa tin, ngày 4/4, tại nhà ông Cảnh trong lúc khoan giếng để sử dụng, khi khoan khoảng 25,5 m thấy xuất hiện nước, sau đó thấy khí thoát ra từ miệng ống, khi đốt, lửa đã bốc cháy và không tự tắt. 
Ngày 8/4, sau khi khoan giếng thứ 2 cách lỗ khoan thứ nhất khoảng 10m, sâu 27m và đốt vẫn cháy, ngọn lửa cao gần 1m, lớn hơn ngọn lửa ở lỗ khoan thứ nhất. 
Trong khi lửa cháy, thỉnh thoảng vẫn xuất hiện các luồng nước bắn ra từ đầu ống.

Tâm Huyền

Bình luận
vtcnews.vn