Đề nghị điều tra hồ sơ lái xe và tiểu sử tâm thần của tài xế côn đồ ép ngã CSGT ở Vũng Tàu

Thời sựThứ Bảy, 20/04/2019 17:34:00 +07:00

Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia đề nghị phải kiểm tra lại hồ sơ khám sức khỏe khi cấp hoặc cấp đổi giấy phép lái xe của tài xế ở Sở GTVT TP.HCM.

Chiều 19/4, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia đã đến nhà Đại úy Chu Quang Sáng, chiến sỹ CSGT Phòng CSGT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (ở xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc), tử nạn trong lúc làm nhiệm vụ để thăm hỏi, động viên gia đình.

Tại đây, sau khi nghe lãnh đạo Phòng CSGT báo cáo nhanh về vụ việc, ông Khuất Việt Hùng cho biết, Ủy ban ATGT Quốc gia đã đề nghị Công an tỉnh và địa phương tạo điều kiện và quan tâm đối với các chế độ chính sách cho chiến sỹ CSGT đã hi sinh trong khi đang làm nhiệm vụ, đồng thời khẩn trương điều tra làm rõ để xử lý nghiêm minh với người gây ra vụ tai nạn này.

khuatviethung

Ông Khuất Việt Hùng Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc thăm hỏi gia đình Đại uý Chu Quang Sáng. (Ảnh: Báo Giao thông).

Ông Hùng cho biết đã đề nghị Cơ quan cảnh sát điều tra kiểm tra đánh giá thật kỹ lưỡng chính xác khách quan về điều kiện sức khỏe của tài xế gây tai nạn để xác minh đây có phải là người bị bệnh tâm thần gây tai nạn.

Trường hợp người này bị bệnh tâm thần thì phải kiểm tra lại hồ sơ khám sức khỏe khi cấp hoặc cấp đổi giấy phép lái xe ở Sở GTVT TP.HCM có khai tiền sử chứng nhận bệnh tâm thần hay không. 

“Hiện gia đình và lãnh đạo địa phương, Công an tỉnh sẽ đề xuất chính thức công nhận liệt sỹ và xem xét thăng cấp quân hàm đối với Đại úy Chu Quang Sáng do hi sinh trong khi đang làm nhiệm vụ. Qua điều tra, nếu phát hiện những sai phạm trong việc cấp giấy chứng nhận sức khỏe sai quy định hoặc sai phạm trong quá trình cấp đổi GPLX, cần phải xử lý nghiêm minh những cá nhân, tổ chức có liên quan”, ông Hùng nói.

Trước đó, khoảng 8h30 ngày 17/4, tài xế Huỳnh Văn Chủng (43 tuổi, ngụ TP.HCM) lái xe bán tải gây tai nạn liên hoàn với nhiều ô tô trên QL51 (thuộc tỉnh Đồng Nai) bỏ chạy. Khi bị người đi đường chặn lại, Chủng lấy búa và mã tấu trên xe tấn công khiến một người bị thương rồi chạy tốc độ cao về hướng Bà Rịa - Vũng Tàu.

Nhận được tin báo, lãnh đạo Phòng CSGT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chỉ đạo Đội tuần tra trên QL51 dùng mô tô truy đuổi.

votre

Vợ Đại uý Chu Quang Sáng đau buồn trước sự ra đi đột ngột của chồng. 

Khi đến gần ngã ba cảng Cái Mép (thị xã Phú Mỹ), Chủng lái ô tô ép ngã xe chuyên dụng của CSGT khiến anh Sáng chấn thương nặng, không qua khỏi và chiến sĩ Cảnh sát cơ động bị trầy xước.

Sau khi gây tai nạn, Chủng tiếp tiếp tục lái chiếc ô tô bị nổ lốp chạy hơn 10 km thì chết máy và bị lực lượng khống chế, đưa về trụ sở công an. Tại đây, Chủng có biểu hiện không bình thường, nói nhảm nên cơ quan chức năng không lấy được lời khai.

Kiểm tra ma túy và nồng độ cồn đối với Chủng đều cho kết quả âm tính. Sau đó, mẹ và vợ đã xuất trình sổ điều trị tâm thần ngoại trú của Chủng.

Được biết, Chủng mới mua xe ô tô năm 2017. Chủng cũng được cấp đổi bằng lái xe hạng C vào tháng 11/2018 tại Sở GTVT TP.HCM.

tunan 3

 Nhiều đồng nghiệp Đại uý Sáng đến chia buồn cùng gia đình.

Theo công an, sổ điều trị bệnh ngoại trú của Chủng thể hiện việc điều trị kết thúc từ năm 2006 - 2007. Ngoài ra, hiện gia đình Chủng cũng không xuất trình giấy tờ gì thêm.

Trước đó, vợ của Chủng cho biết, Chủng bị tâm thần từ năm 2005 và đang được điều trị tại nhà bằng cách cho uống thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ. Tuy nhiên, mới đây Chủng có biểu hiện tâm thần nặng hơn nên gia đình cũng quản lý theo dõi chặt hơn.

Trong lúc không kiểm soát được hành vi, Chủng lấy trộm xe lái ra đường nhưng gia đình không phát hiện nên không ngăn chặn kịp thời. 

Quang Anh
Bình luận
vtcnews.vn