Đề nghị đảm bảo an toàn cho công dân Việt Nam ở Hong Kong

Thế giớiThứ Năm, 02/10/2014 04:40:00 +07:00

(VTC News) – Bộ Ngoại giao lên tiếng về tình hình công dân Việt Nam ở Hong Kong trong bối cảnh biểu tình ở nơi này chưa có dấu hiệu chấm dứt.

(VTC News) – Bộ Ngoại giao lên tiếng về tình hình công dân Việt Nam ở Hong Kong trong bối cảnh biểu tình ở nơi này chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Chiều 2/10, ông Lê Hải Bình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết: “Cuộc biểu tình ở Hong Kong là công việc nội bộ của Trung Quốc. Việt Nam hy vọng chính quyền Hong Kong có những biện pháp thích hợp để ổn định tình hình, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho công dân Việt Nam đang ở Hong Kong”.

Hàng ngàn người Hong Kong vẫn chưa dừng biểu tình 
Ông Bình cho biết thêm, ngay khi có thông tin về biểu tình quy mô lớn ở Hong Kong, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Tổng lãnh sự quán Việt Nam ở Hong Kong có biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn cho công dân Việt Nam tại Hong Kong, Trung Quốc. 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, ông Lê Hải Bình - Ảnh: Tùng Đinh 
Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam không đi đến những khu vực biểu tình để tránh gặp phải tình huống phức tạp.

Video: Người biểu tình Hong Kong tràn ngập đường phố

Các hãng thông tấn trong và ngoài nước đặt câu hỏi về phản ứng của Việt Nam trước việc tạp chí IHS Janes thông tin Trung Quốc đang cho xây dựng công trình kiên cố ở đá Gaven và Đá Lát gần đảo Nam Yết, Trường Sa. Bên cạnh đó là việc Bắc Kinh toan tính đưa tàu chứa cá có trọng tải 200.000 tấn ra khu vực đảo Vành Khăn, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. 

Trung Quốc xây dựng công trình trái phép trên đảo Gạc Ma, quần đảo Trường Sa của Việt Nam 
Ông Bình cho biết: “Việt Nam khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Mọi hoạt động không có sự đồng ý của Việt Nam tại hai quần đảo này đều là bất hợp pháp và vô giá trị”. Ông Lê Hải Bình khẳng định Việt Nam biết thông tin nêu trên và đang theo dõi chặt chẽ.

Video: Âm mưu của Trung Quốc sau việc xây dựng trái phép ở Gạc Ma

Về một số nạn nhân người gốc Việt trong tai nạn thảm khốc của chuyến bay số hiệu MH17 của Malaysia Airlines, ông Bình nói cơ quan chức năng Hà Lan đã ‘nhận dạng hai thi thể người gốc Việt’. Đó là chị Nguyễn Ngọc Minh, cháu Đặng Minh Châu.

Gia đình chị Minh, cháu Châu đã được thông báo cụ thể tình hình do phía Hà Lan cung cấp. Bộ Ngoại giao đang xúc tiến các biện pháp sớm đưa thi thể nạn nhân về nước lo hậu sự. 

Việt Võ
Bình luận
vtcnews.vn