Đề nghị Chủ tịch nước truy tặng Huân chương dũng cảm cho Trần Hữu Hiệp

Thời sựThứ Tư, 07/08/2013 03:57:00 +07:00

(VTC News) - Bộ GTVT đã đề nghị Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Trần Hữu Hiệp, người chọn cái chết nhường áo phao cho một phụ nữ vụ đắm tàu.

(VTC News) - Bộ Giao thông Vận tải đã đề nghị Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Trần Hữu Hiệp, người dũng cảm chọn cái chết nhường áo phao cho một phụ nữ vụ đắm tàu thương tâm ở Cần Giờ.

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng cho biết, Bộ đã quyết định truy tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giao thông vận tải” cho Trần Hữu Hiệp.

Di ảnh Trần Hữu Hiệp 
Trong vụ đắm tàu thảm khốc ở Cần Giờ tối 2/8, Trần Hữu Hiệp (sinh năm 1988, xã Thạch Long, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa), nhân viên Công ty sản xuất ống thép dầu khí Tiền Giang đã có hành động hy sinh cao thượng chọn cái chết, nhường sự sống cho người khác.

Khi chiếc tàu bị đắm, theo lời kể của những nạn nhân sống sót, Trần Hữu Hiệp mặc chiếc áo phao và cố bám vào thành tàu. Nhưng nhìn thấy một phụ nữ đang cũng đang bám vào thành tàu và có nguy cơ bị sóng cuốn trôi, Trần Hữu Hiệp đã cởi chiếc áo phao đưa cho người phụ nữ. Ngoài ra, anh còn bơi ra đưa được 3 người bị sóng đánh ra xa bám vào mạn tàu để chờ cứu hộ.

Bộ trưởng Đinh La Thăng cũng cho hay Bộ đã đề nghị Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Trần Hữu Hiệp. Khi được Chủ tịch nước đồng ý, Bộ sẽ tổ chức truy tặng Huân chương tại gia đình Trần Hữu Hiệp ở Thạch Thành, Thanh Hóa.

H.V

Bình luận
vtcnews.vn