Đề nghị cách chức PGĐ ngân hàng sử dụng bằng giả

Thời sựThứ Ba, 19/06/2012 10:43:00 +07:00

(VTC News) - Không chỉ sử dụng bằng cấp trái phép, ông Tùng còn sửa giấy khai sinh để được tại chức lâu hơn.

(VTC News) - Không chỉ sử dụng bằng cấp trái phép, ông Tùng còn sửa giấy khai sinh để được tại chức lâu hơn.


Sáng ngày 19/6, Cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên cho biết: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên vừa ra quyết định cách chức chi ủy viên đối với ông Trịnh Thanh Tùng, Bí thư chi bộ, Phó giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước VN tỉnh Phú Yên vì đã sử dụng bằng cấp trái phép, vi phạm nghiêm trọng tư cách Đảng viên.


Được biết, mặc dù chưa tốt nghiệp THPT nhưng ông Tùng đã sử dụng giấy chứng nhận học lực không hợp pháp để lấy bằng trung cấp ngân hàng do Trường trung cấp ngân hàng tại Phú Yên cấp năm 1988 để học tiếp lên cao đẳng, rồi đại học ngân hàng (tốt nghiệp hệ tại chức năm 1998) và dùng bằng đại học để học cao cấp chính trị.

Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tỉnh Phú Yên

Ông Tùng còn làm lại giấy khai sinh để hạ thấp tuổi từ sinh năm 1956 thành năm 1959 nhằm kéo dài thời gian công tác, không đúng hồ sơ lý lịch Đảng viên. Được biết, ông Trịnh Thanh Tùng được quy hoạch là Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh Phú Yên, tuy nhiên nếu tính theo số năm sinh 1956 thì hết nhiệm kỳ 2015 ông Tùng chỉ còn công tác một năm nữa là đến tuổi về hưu.


Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên cũng đã đề nghị Ban cán sự Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước VN tỉnh Phú Yên, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước VN xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức Phó giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước VN đối với ông Trịnh Thanh Tùng; đồng thời đề nghị Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng thu hồi bằng tốt nghiệp; Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia – Phân viện Đà Nẵng thu hồi lại bằng cao cấp chính trị của ông Tùng.

Hoàng Vân


Cực nóng, cực độc, cực ấn tượng về Euro 2012

Xem thêm tại đây


Bình luận
vtcnews.vn