Để lọt giáo sư, phó giáo sư kém chất lượng, hội đồng ngành phải chịu trách nhiệm

Giáo dụcThứ Sáu, 09/02/2018 17:38:00 +07:00

Bộ GD&ĐT yêu cầu rà soát không để lọt giáo sư, phó giáo sư kém chất lượng.

Công văn do Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ ký yêu cầu Thường trực Hội đồng Chức danh Giáo sư ngành, liên ngành tổ chức rà soát kỹ lưỡng hồ sơ các ứng viên theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng.

phong-giao-su 8

 Trao chứng nhận chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư cho các nhà khoa học, giảng viên năm 2016.

Yêu cầu này được thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng tại công văn ngày 8/12 về việc bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017, gửi Bộ trưởng GD&ĐT, Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước. 

Công tác này để đảm bảo chất lượng xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư theo quy định hiện hành. Kết quả của việc rà soát sẽ được báo cáo lại trước ngày 18/2.

Bo GD&DT: Khong cong nhan giao su, pho giao su kem chat luong hinh anh 1

Công văn chỉ đạo của Bộ GD&ĐT.

Bộ GD&ĐT cho biết trong quá trình rà soát, nếu phát hiện trường hợp ứng viên nào không đáp ứng đủ tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư theo quy định hiện hành phải báo cáo Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước kiên quyết không công nhận.

Chủ tịch Hội đồng Chức danh Giáo sư ngành chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước về kết quả rà soát hồ sơ các ứng viên.

Trước đó, Văn phòng Chính phủ có công văn gửi Bộ trưởng GD&ĐT và Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước liên quan việc bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Công văn nêu rõ sau khi Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước công bố danh sách ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh này năm 2017, nhiều thông tin phản ánh số lượng ứng viên đạt tiêu chuẩn tăng đột biến so với các năm trước.

Video: Chân dung giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2017

Minh Đức
Bình luận
vtcnews.vn