Để lọt F0 đi qua chốt kiểm dịch, lãnh đạo xã, thị trấn ở Hà Nội phải giải trình

Tin nóngThứ Bảy, 14/08/2021 19:00:05 +07:00
(VTC News) -

Huyện Gia Lâm yêu cầu lãnh đạo địa phương giải trình việc để 4 công dân đi qua các chốt kiểm soát dịch để về Nghệ An, sau đó có 1 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Ngày 14/8, ông Nguyễn Đức Hồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm, Hà Nội ký văn bản gửi Công an huyện Gia Lâm, UBND xã Đặng Xá, xã Phú Thị và thị trấn Trâu Quỳ về việc giải trình quản lý công dân trên địa bàn và đi qua các chốt kiểm dịch.

Theo đó, huyện Gia Lâm yêu cầu lãnh đạo địa phương giải trình rõ việc để cho 4 công dân tự do đi qua các chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn huyện để về quê Nghệ An, trong đó có 1 trường hợp có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Trước đó, theo báo cáo của Phòng Y tế quận Long Biên, trên địa bàn quận Long Biên, Hà Nội vừa ghi nhận 1 trường hợp là B.Đ.Đ (sinh năm 1994, quê quán Thạch Sơn, Anh Sơn, Nghệ An), làm nghề nhôm kính tại số 46 Nguyễn Đức Thuận, Thạch Bàn, Long Biên. Trường hợp này đã dương tính với virus SARS-CoV-2 (được ghi nhận tại Nghệ An vào ngày 12/8).

Liên quan đến BN B.Đ.Đ, huyện Gia Lâm ghi nhận có 4 người tiếp xúc gần.

Lịch trình cụ thể của trường hợp F0 B.Đ.Đ như sau: Ngày 9/8, B.Đ.Đ đến nhà bạn là V.M.D tại ngõ A5, (thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm) để rủ bạn về quê và ăn cơm trưa; cùng xuất hiện tại đây có 4 người nữa ở cùng quê, thuê nhà trọ tại thị trấn Trâu Quỳ.

Khoảng 16 giờ ngày 9/8/2021, B.Đ.Đ cùng 3 người bắt xe taxi của Ng.Đ.H (trú tại xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm) di chuyển vào tỉnh Nghệ An. Lái xe H đã rủ bạn là N (ở xã Phú Thị, huyện Gia Lâm) đi cùng.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lãnh đạo huyện Gia Lâm yêu cầu UBND các xã, thị trấn khẩn trương rà soát, củng cố lại công tác chỉ đạo, điều hành, lực lượng tham gia các chốt trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Báo cáo giải trình về vụ việc trên phải được gửi về huyện Gia Lâm trước 9 giờ ngày 16/8; đồng thời UBND huyện Gia Lâm xem xét, kiểm điểm lại trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu trong công tác phòng chòng dịch.

Minh Tuệ
Bình luận
vtcnews.vn