Để lâm tặc hoành hành, trạm trưởng trạm bảo vệ rừng bị khởi tố

Tin nhanh 24hThứ Bảy, 06/03/2021 12:33:00 +07:00
(VTC News) -

Để lâm tặc khai thác, vận chuyển trái phép số cây gỗ gụ lau trị giá trên 300 triệu đồng, Trạm trưởng Trạm Quản lý Bảo vệ rừng lâm trường Khe Đen bị khởi tố.

Ngày 6/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hồ Trọng Bình (SN 1969) –Trạm trưởng Trạm Quản lý Bảo vệ rừng lâm trường Khe Đen về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Để lâm tặc hoành hành, trạm trưởng trạm bảo vệ rừng bị khởi tố - 1

Cơ quan chức năng đọc quyết định khởi tố đối với Hồ Trọng Bình.

Trước đó, Công an huyện Quảng Ninh điều tra vụ án hình sự Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản tại tiểu khu 316 lâm phần do chi nhánh Lâm trường Trường Sơn quản lý (thuộc địa phận xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh) và khởi tố 8 bị can có liên quan.

Bước đầu Cơ điều tra xác định số cây gỗ gụ lau tại tiểu khu bị khai thác trái phép có trị giá trên 300 triệu đồng.

Hồ Trọng Bình với chức vụ Trạm trưởng Trạm Quản lý Bảo vệ rừng lâm trường Khe Đen nhưng không phát hiện, ngăn chặn hành vi khai thác trái phép số cây gỗ gụ lau trên.

Trước đó, tháng 10/2020, Công an huyện Quảng Ninh khởi tố Hoàng Văn Toản - Nguyên Trạm trưởng Trạm Bảo vệ rừng Khe Đen, về tội danh Thiếu trách nhiệm gây hiệu quả nghiêm trọng.

Ông Toản trước đó đã bị cách chức Trạm trưởng do để xảy ra vụ phá rừng gỗ lim nghiêm trọng trong khu vực mình quản lý.

Theo cơ quan chức năng, ông Toản được điều động đến công tác và giữ chức vụ Trạm trưởng Trạm Bảo vệ rừng Khe Đen từ tháng 3/2018. Trong quá trình giữ chức vụ Trạm trưởng, ông Toản không thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo cho nhân viên dưới quyền thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác bảo vệ rừng.

MINH TUẤN – NGUYỄN VƯƠNG
Bình luận
vtcnews.vn