Để học sinh tiểu học ra khỏi trường, đi bộ 13km về: Sở GD-ĐT Đắk Lắk lên tiếng

Tin tức - Sự kiệnChủ Nhật, 17/05/2020 13:08:11 +07:00
(VTC News) -

Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Đắk Lắk yêu cầu cơ quan chức năng liên quan vào cuộc làm rõ việc Trường Tiểu học Quốc tế để học sinh ra khỏi trường, đi bộ 13km về nhà.

Liên quan đến việc em T.G.H. (học sinh Trường Tiểu học Quốc tế Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) ra khỏi trường và đi bộ hơn 13km về nhà, trả lời VTC News, ông Phạm Đăng Khoa - Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết, hiện Sở đang yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan vào cuộc xác minh để làm rõ vụ việc.

"Chúng tôi cũng đã chỉ đạo cụ thể đến các trường về việc an toàn quản lý học sinh. Thông qua vụ việc vừa xảy ra ở trường Tiểu học Quốc tế Buôn Ma Thuột, đơn vị yêu cầu ban giám hiệu nhà trường nghiêm túc rút kinh nghiệm", ông Khoa nói.

Để học sinh tiểu học ra khỏi trường, đi bộ 13km về: Sở GD-ĐT Đắk Lắk lên tiếng - 1

Trường Tiểu học Quốc tế Buôn Ma Thuột.

Trong khi đó, bà Mai Thị Hồng Hà – Trưởng Phòng Giáo dục & Đào tạo TP Buôn Ma Thuột cho biết, Phòng đã nắm thông tin về việc học sinh ra khỏi trường để về nhà. Đây là do sơ suất của trường khi cháu lẻn ra mà không nắm bắt được. Phòng lưu ý nhà trường cẩn thận trong chuyện này dù trường cũng rất chu đáo trong công tác quản lý học sinh.

“Đây là sự việc nguy hiểm nhưng may mắn là không xảy ra sự cố nào đối với học sinh. Hiện đang cuối tuần nên tôi mới chỉ trao đổi với nhà trường về việc xử lý vụ việc, trong những cuộc họp tới tôi sẽ chấn chỉnh việc phải quản lý chặt chẽ học sinh hơn nữa”, bà Hà nhấn mạnh.

Trước việc con trai ra khỏi trường, đi bộ hơn 13km để về nhà, anh Trần Văn Khánh (bố cháu T. G. H.) chia sẻ: "Sau khi nhận được thông tin con trai bỏ trốn khỏi trường, bản thân tôi cảm thấy rất lo lắng. Chúng tôi náo loạn đi tìm và sau đó thì nhận được tin cháu đang ở công an thị trấn.

Trong việc này trường có sai sót nhưng tôi cũng thông cảm và đã đưa cháu về lại trường. Tôi cũng an ủi, động viên để cháu tiếp tục đi học".

Như VTC News đưa tin, khoảng chiều tối 15/5, mạng xã hội chia sẻ thông tin tìm người thân cho em T.G.H. (học sinh lớp 2, trường Tiểu học Quốc tế Buôn Ma Thuột, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Nội dung trên nhanh chóng thu hút được nhiều lượt quan tâm, chia sẻ để mong em học sinh có thể tìm được người thân. 

Sau đó, PV đã có buổi làm việc với trường Tiểu học Quốc tế Buôn Ma Thuột và nhà trường xác minh có sự việc cháu H. ra khỏi trường, đi bộ hơn 13km về nhà.

Để học sinh tiểu học ra khỏi trường, đi bộ 13km về: Sở GD-ĐT Đắk Lắk lên tiếng - 2

Đại diện ban lãnh đạo trường Tiểu học Quốc tế Buôn Ma Thuột trao đổi với phóng viên

Nhà trường thông tin, khoảng 12h45, em H. tự ý trốn ra ngoài qua cổng tiếp tế thực phẩm để bỏ về, khu vực này không có bảo vệ nên nhà trường không phát hiện được. Tới 16h, cô Nguyễn Thị Hoàng Oanh, chủ nhiệm lớp vào lớp thì không thấy em T.G.H. nên lập tức báo cáo lên nhà trường.

Ngay sau khi nhận tin báo, nhà trường đã trích xuất camera theo dõi, đồng thời chia làm 10 nhóm để đi tìm và báo cho công an khu vực để phối hợp tìm kiếm. Đến tối, khi thông tin tìm người thân cho em học sinh được chia sẻ rộng rãi, nhà trường đã chủ động liên hệ và trực tiếp tới Công an Krông Pắk gặp em học sinh trên và gia đình.

Về sự việc này, ngoài việc nhận trách nhiệm, nhà trường cho rằng "đây là sơ suất rất nhỏ, 10 năm mới có 1 lần".

Video: Ban lãnh đạo trường Tiểu học Quốc tế Buôn Ma Thuột lý giải về việc để học sinh đi bộ 13km về nhà

THANH HẢI
Bình luận
vtcnews.vn