Để đối phó với Trung Quốc, Mỹ nên kết bạn với Nga

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 17/01/2020 16:43:10 +07:00
(VTC News) -

Chuyên gia Mỹ đưa ra lời khuyên nên cố gắng đạt được thỏa thuận với Matxcơva về việc chấm dứt sự mở rộng của NATO, cũng như dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.

Chuyên gia người Mỹ thuộc “Hội đồng Quan hệ Quốc tế”, Robert Blackville, khuyên Washington nên kết bạn với Matxcơva như một phần trong nỗ lực đối phó với Bắc Kinh - TASS đưa tin.

Ông Blackville công bố bản báo cáo, trong đó kêu gọi Mỹ phát triển chiến lược tổng thể để đối phó với Trung Quốc trên trường quốc tế. Chuyên gia cũng cho rằng, Washington nên thiết lập quan hệ mang tính xây dựng với Matxcơva. Tuy nhiên, Mỹ sẽ không thể cải thiện quan hệ với Nga nếu còn duy trì đường lối chính trị như hiện tại với nước này - ông cho biết thêm.

Để đối phó với Trung Quốc, Mỹ nên kết bạn với Nga - 1

Chuyên gia khuyên Mỹ nên kết bạn với Nga để đối phó với Trung Quốc. (Ảnh: CNBC)

Chuyên gia đưa ra lời khuyên nên cố gắng đạt được thỏa thuận với Matxcơva về việc chấm dứt sự mở rộng của NATO, cũng như dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Theo ông Blackville, hai nước cũng có thể thiết lập hợp tác ở Bắc Cực trong các lĩnh vực nghiên cứu, tìm kiếm - cứu nạn và môi trường.

Tháng 12/2019, Bộ Quốc phòng Mỹ bày tỏ lo ngại về sự phát triển sức mạnh quân sự của Nga và Trung Quốc. Tuyên bố được Bộ trưởng Mark Esper đưa ra trong bài phát biểu tại tổ chức phi lợi nhuận “Hội đồng Quan hệ Quốc tế”.

Hôm 13/12, Mỹ và Trung Quốc tuyên bố họ đạt được thỏa thuận sẽ chấm dứt chiến tranh thương mại. Các bên lưu ý rằng, thỏa thuận sẽ là bình đẳng. Sau đó, Washington quyết định hủy bỏ việc áp thuế mới, đồng thời giảm một số mức thuế hiện hành xuống còn 7,5%. Về phần mình, Bắc Kinh cũng ngừng đưa ra các hạn chế mới.

Văn Đức(Nguồn: TASS)
Bình luận
vtcnews.vn