Để cấp dưới 'phù phép' hồ sơ, Đại tá bị khởi tố

Pháp luậtThứ Ba, 17/07/2012 07:06:00 +07:00

Đại tá Huỳnh Văn Sáu trực tiếp chỉ đạo xử lý vụ án nhưng đã thiếu trách nhiệm, để cấp dưới “phù phép” hồ sơ, dẫn đến bỏ lọt tội phạm.

Đại tá Huỳnh Văn Sáu trực tiếp chỉ đạo xử lý vụ án nhưng đã thiếu trách nhiệm, để cấp dưới “phù phép” hồ sơ, dẫn đến bỏ lọt tội phạm.

Ngày 16/7, Cục Điều tra VKSND Tối cao (TC) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cho tại ngoại đối với Đại tá Huỳnh Văn Sáu, Phó Trưởng Công an, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Phú (Đồng Nai) về tội thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, Cục Điều tra cũng đã thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội đối với 5 cán bộ Công an huyện Tân Phú và thị trấn Tân Phú.

Hiện Cục Điều tra VKSNDTC đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Vụ 1A VKSNDTC đề nghị truy tố 5 bị can này.

Theo điều tra, ngày 22/7/2009, Công an thị trấn Tân Phú bắt quả tang một sòng bạc ở Bến xe Quốc Cường (thị trấn Tân Phú), thu giữ tại chiếu bạc hơn 5 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau đó 5 cán bộ công an nói trên đã làm lại biên bản phạm pháp quả tang, ghi lại lời khai, giảm số tiền bị bắt quả tang xuống còn 1 triệu đồng, đồng thời ra quyết định xử phạt hành chính 4 con bạc.

Ông Sáu, trực tiếp chỉ đạo xử lý vụ án nhưng đã thiếu trách nhiệm, để cấp dưới “phù phép” hồ sơ, dẫn đến bỏ lọt tội phạm.

Một thông tin khác, ngày16/7, nguồn tin riêng từ VKSNDTC cho hay cơ quan điều tra VKSNDTC đã tống đạt quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với 2 bị can nguyên là sĩ quan Công an tỉnh Tây Ninh.

Cụ thể, bị can NVL, nguyên điều tra viên Công an huyện Châu Thành (trước đây bị khởi tố tội nhận hối lộ) và NCC, nguyên cán bộ Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh (trước đây bị khởi tố tội làm môi giới hối lộ), cùng bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, VKSNDTC cũng ra quyết định khởi tố bị can đối với NTTN, nguyên cán bộ Phòng Truy nã Công an tỉnh, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Pháp luật TP HCM

Bình luận
vtcnews.vn