ĐBQH đề xuất làm nhà sàn, nhà chống lụt, hầm chống bão đối phó thiên tai

Đời sốngThứ Ba, 03/11/2020 10:24:00 +07:00
(VTC News) -

Đại biểu Phan Thái Bình đề xuất khuyến khích nhân dân làm nhà sàn ở vùng sạt lở, xây nhà chống lụt ở vùng trũng thấp, xây hầm chống bão ở vùng ven biển.

Sáng 3/11, Quốc hội bắt đầu thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội năm 2020; kế hoạch năm 2021; mục tiêu chủ yếu và một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025.

Mở đầu phần nêu ý kiến của mình, đại biểu Phan Thái Bình (đoàn Quảng Nam) gửi lời cảm ơn tới Quốc hội, Chính phủ, đồng bào và chiến sỹ cả nước, báo chí đã chia sẻ với miền Trung, hỗ trợ công tác khắc phục, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn thời gian qua. 

Từ liên tiếp những thiên tai vừa qua mà các tỉnh miền Trung cũng như Quảng Nam phải hứng chịu, đại biểu Phan Thanh Bình đề xuất nên khuyến khích và khuyến cáo người dân làm nhà sàn ở vùng sạt lở vì thực tiễn vừa qua cho thấy những nơi nào có nhà sàn không bị vùi lấp mà chỉ bị đẩy đi. Ngoài ra, đại biểu Phan Thái Bình đề xuất cần xây nhà chống lụt ở vùng trũng thấp, hầm chống bão ở vùng ven biển. 

"Vừa qua chúng tôi thấy rất hiệu quả", ông Bình nhấn mạnh. 

ĐBQH đề xuất làm nhà sàn, nhà chống lụt, hầm chống bão đối phó thiên tai - 1

Đại biểu Phan Thái Bình - Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam. 

Bên cạnh đó, ông Bình đề xuất nên có cơ chế cấp gạo không cho vùng dân tộc thiểu số miền núi để nhân dân khỏi trồng lúa rẫy, khuyến khích nhân dân giữ rẫy làm rừng. Việc làm này có thể tạo cho người dân ở các khu vực này nguồn sinh kế tại chỗ, giúp họ đảm bảo lương thực. 

Cùng với đó, nhà nước cần có cơ chế khuyến khích trồng rừng vụ lớn, trồng cây bản địa, rừng sinh kế cho người dân. Cần quan tâm tới việc trồng rừng thay thế, đảm bảo nguyên tắc về vị trí trồng, phòng hộ, loại cây trồng. 

Vị đại biểu Quảng Nam cho rằng cần tổng rà soát các cơ sở giáo dục trên cả nước đặt biệt là vùng thường xuyên xảy ra thiên tai, bão lũ. Theo ông Bình, do các điểm trường phân bố rộng khắp ở các vùng đông dân cư nên thường được trưng dụng làm nơi tránh, trú bão.

Nhưng cơ sở vật chất ở nhiều điểm trường vẫn chưa đảm bảo. Như vừa qua ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, có tới 50% các cơ sở trường học bị tốc mái. 

"Cần nghiên cứu xây dựng trường học kiên cố vì nhân dân thường trú bão ở đó. Cần có mái che, đổ bê tông kiên cố, vừa đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên, đồng thời đây là nơi lưỡng dụng, hữu hiệu nhất trong phòng chống, tránh trú bão", vị đại biểu Quảng Nam nhấn mạnh. 

Cuối cùng, vị đại biểu tỉnh Quảng Nam đề nghị Chính phủ rà soát toàn hệ thống hồ đập, đặc biệt là các dự án vừa và nhỏ trong phạm vi cả nước để xem đánh giá tác động tới môi trường, tới thiên tai nhằm đảm bảo an toàn hồ đập, đồng thời thông tin rộng rãi cho nhân dân yên tâm.

"Vừa qua nhân dân rất bất an khi xảy ra thiên tai, bão lũ, đặc biệt là vùng hạ du", ông Bình cho hay. 

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn