ĐBQH: 'Chúng ta mất cán bộ vì đất đai, nhân dân bất an cũng vì đất đai'

Chính trịThứ Năm, 03/11/2022 13:30:00 +07:00
(VTC News) -

Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng chia sẻ nhiều vấn đề tâm huyết khi phát biểu trong phiên thảo luận tổ của đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM về dự thảo Luật Đất đai.

"Đất đai là vấn đề rất quan trọng. Chúng ta mất rất nhiều cán bộ vì đất đai. Nhân dân bất an cũng vì đất đai. Kinh tế không phát triển được, điểm nghẽn cũng là đất đai", Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng phát biểu trong phiên thảo luận tổ của đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), sáng 3/11.

Đánh giá tổng quan, đại biểu Nguyễn Minh Hoàng nhận xét dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được xây dựng công phu, nghiêm túc, thể chế hóa được quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, đề ra các giải pháp giải quyết các vấn đề căn bản trong thực tiễn.

ĐBQH: 'Chúng ta mất cán bộ vì đất đai, nhân dân bất an cũng vì đất đai' - 1

Đại biểu Nguyễn Minh Hoàng phát biểu tại một phiên thảo luận.

Đại biểu này cho rằng Quốc hội và Chính phủ đã có những bước đi đầu tiên, là tiền đề, cơ sở để xây dựng luật tốt hơn, đáp ứng nhu cầu thực tiễn trong việc xây dựng đất nước thời kỳ mới. Dù vậy, các vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ công dân, quyền lợi của người dân với đất đai, lịch sử đất đai vẫn cần được xem xét kỹ hơn.

Tham gia góp ý trong phiên thảo luận, đại biểu Trần Hoàng Ngân - Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM đánh giá cao nỗ lực của ban soạn thảo. Tuy nhiên, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) vẫn còn nhiều điểm chưa được hoàn thiện và cần điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế và nhu cầu của Nhân dân.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân nhận xét: "Đây là luật rất quan trọng, rất có ý nghĩa về kinh tế - xã hội, được người dân quan tâm rất nhiều. Ban soạn thảo đã có nhiều cố gắng tổ chức rất nhiều phiên thảo luận, hội thảo ở rất nhiều địa phương. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng ban soạn thảo nên tổ chức thêm buổi tiếp xúc người dân để có thêm ý kiến về vấn đề đất đai".

Theo vị đại biểu này, dự thảo sửa đổi của Luật Đất đai bảo đảm thể chế hóa đầy đủ chủ trương đường lối của Đảng, nhấn mạnh được vai trò đặc biệt quan trọng của tài nguyên đất, bảo đảm quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, giải quyết những chồng chéo, mâu thuẫn trong chính sách pháp luật hiện hành.

"Hy vọng rằng việc ban hành sớm Luật Đất đai sẽ giúp chúng ta thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giảm bớt thưa kiện, khiếu nại của người dân liên quan đất đai", đại biểu Trần Hoàng Ngân nói.

Vị chuyên gia này cho rằng Chính phủ cần có quy định chi tiết bằng các nghị định, quy định ở một số điều khoản quan trọng. Nếu không kịp thời làm việc này trước khi dự thảo luật được thông qua, việc triển khai luật, sử dụng đất đai thời gian tới sẽ gặp nhiều khó khăn.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn