Đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy Nga và Anh sẽ giảng hoà sau vụ Skripal?

Thế giớiThứ Sáu, 28/12/2018 22:25:00 +07:00

Anh và Nga đã đạt được một thỏa thuận đưa nhân viên ngoại giao trở lại đại sứ quán của nhau sau sự việc hai bên cùng trục xuất hàng chục nhân viên ngoại giao đầu năm nay.

Hãng thông tấn Nga Tass dẫn lời đại sứ Nga tại Anh Alexander Yakovenko nhấn mạnh, hai bên đã đạt được thỏa thuận bắt đầu khôi phục lại nhân viên ngoại giao ở Nga và Anh vào tháng 1 tới.

93cd84cccf064416a6af0083123d8c9f_18

 Thủ tướng Anh Theresa May và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Reuters)

Theo ông Yakovenko, ông không chắc toàn bộ nhân viên ngoại giao đã bị  trục xuất sẽ được điều trở lại đại sứ quán của nhau song ít nhất một nửa trong số này sẽ được điều trở lại.

Anh đã trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga sau cáo buộc Nga đứng đằng sau vụ tấn công chất độc thần kinh nhằm vào điệp viên hai mang người Nga Sergei Skripal và con gái ông này vào tháng 3/2018. Nga phủ nhận cáo buộc có liên quan và để đáp trả, Nga cũng trục xuất 23 nhà ngoại giao Anh tại Nga.

Hồng Nhung/VOV
Bình luận
vtcnews.vn