Đây mới là lý do thực sự khiến Xuân Trường chưa thể về nước

Thể thaoThứ Năm, 26/10/2017 09:09:00 +07:00

Dù không có chỗ đứng ở Gangwon nhưng Xuân Trường vẫn chưa thể về nước sau mùa giải 2017.

Xuân Trường thường xuyên dự bị, chính xác là thường xuyên không có suất dự bị (không được điền tên vào danh sách thi đấu) ở Gangwon. Nhưng theo tiết lộ từ phía HAGL, tiền vệ người Tuyên Quang vẫn ở Hàn Quốc hoặc có thể sang châu Âu khi mùa bóng này khép lại.

149043234787450-xuan-truong-01

Xuân Trường chưa thể rời Gangwon vì vẫn còn hợp đồng 1 năm. 

Ngoài ra, bên lề buổi lễ ký hợp đồng và ra mắt tân GĐKT Chung Hae Seong, Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh cho biết, Lương Xuân Trường chưa thể về nước vì vẫn còn hợp đồng 1 năm với Gangwon. Muốn đưa tiền vệ này trở lại V-League, chỉ có bầu Đức mới quyết định được.

Bản thân tân GĐKT Chung Hae Seong cũng muốn Xuân Trưởng trở lại khoác áo đội bóng Phố Núi nhưng điều đó có lẽ phải ở mùa giải 2019 – mùa mà ông nuôi quyết tâm giành chức vô địch V-League cùng HAGL.

K-League Classic đang bước vào những vòng đấu cuối. Đội bóng của Lương Xuân Trường đã hết động lực khi không thể hoàn thành mục tiêu top 3. Trận thua 0-4 mới đây ở vòng 24 trước Jeonbuk đã nhấn chìm hy vọng của đội bóng vùng đông bắc Hàn Quốc.

Gangwon hiện có 46 điểm, đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng. Họ kém đội xếp thứ 5 là Seoul tới 9 điểm. Nhưng chỉ hơn đội xếp thứ 7 là Pohang đúng hiệu số bàn thắng bại. Chắc chắn Gangwon sẽ về đích ở nhóm giữa bảng (thứ 6 hoặc thứ 7).

Hy vọng, ở 2 trận đấu còn lại, Xuân Trường sẽ được trao cơ hội. Nếu không, anh sẽ khép lại mùa giải thứ 2 tại K-League với số thời gian ra sân thi đấu (106 phút) còn thấp hơn cả khi khoác áo Incheon United (251 phút).

Đông Quang
Bình luận
vtcnews.vn