Đây là nhân vật 'khủng' nhất 11 đội bóng dự SEA Games 29

Thể thaoThứ Sáu, 11/08/2017 15:41:00 +07:00

Luis Milla, HLV của U22 Indonesia chính là nhân vật tiếng tăm nhất trong số 11 đội bóng dự tranh môn bóng đá nam SEA Games 29.

Luis Milla sinh ngày 12/3/1966 tại Teruel, Tây Ban Nha. Khi còn là cầu thủ, ông từng khoác áo cả Bacelona và Real Madrid.

Cụ thể, ông chơi 54 trận, ghi 2 bàn cho Barcelona từ năm 1984 đế 1990 trong vài trò tiền vệ phòng ngự. Trong những năm tháng khoác áo Barca, ông cùng đội chủ sân Nou Camp giành chức vô địch UEFA Cup, La Liga và Copa del Rey. 

Luis Milla

Luis Milla từng khoác áo cả Barca lẫn Real Madrid khi còn là cầu thủ.

Từ mùa giải 1990 đến 1997, Luis Milla chuyển sang khoác áo đại kình địch của Barca là Real Madrid. Tại đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, ông chơi 165 trận, ghi được 3 bàn thắng, giành 2 danh hiệu La Liga, 2 Siêu cúp Tây Ban Nha và Copa del Rey.

Trước khi giải nghệ, Luis Milla có thêm 4 mùa (từ 1997 đến 2001) chơi bóng cho Valencia, ra sân 97 trận, ghi 1 bàn thắng. Ngoài ra, ông còn từng có 3 lần khoác áo ĐT Tây Ban Nha.

Sau khi giải nghệ, Luis Milla làm trợ lý tại Getafe, sau đó nhận lời dẫn dắt U19 Tây Ban Nha từ năm 2008 đến 2010. Tại giải U19 châu Âu năm 2010, ông đưa U19 Tây Ban Nha đến ngôi vị Á quân và chỉ 1 năm sau, Luis Milla giúp U21 Tây Ban Nha lên ngôi vô địch giải U21 châu Âu.

U12 Tay Ban Nha

HLV Luis Milla từng đưa U21 Tây Ban Nha lên ngôi vô địch U21 châu Âu.

Trước khi sang UAE năm 2013 để dẫn dắt CLB Al Jazira, HLV Luis Milla còn có thêm 1 năm làm thuyền trưởng ở U23 Tây Ban Nha.

Các học trò đã trưởng thành từ những đội tuyển trẻ Tây Ban Nha do Luis Milla dẫn dắt, hiện tại phải kể tới như: David de Gea, Cesar Azpilicueta, Martin Montoya, Javi Martinez, Jordi Alba, Rodrigo, Ander Herrera, Juan Mata, Koke, Isco, Adrian, Cristian Tello hay Iker Muniain…

maxres 3

Luis Milla dẫn dắt U22 Indonesia tại SEA Games 29.

Luis Milla đến Indonesia đầu năm nay để dẫn dắt đội tuyển U22 nước này. Và để có được chiến lược gia người Tây Ban Nha, LĐBĐ Indonesia phải trả mức lương lên tới 1 triệu euro/năm. Đây là mức lương cao nhất mà một nhà cầm quân tại Đông Nam Á hưởng thời điểm này.

Đi cùng mức lương khủng tất nhiên là những đòi hỏi tương xứng từng phía Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI). Luis Milla được giao chỉ tiêu phải giành HCV SEA Games 29.

Phát biểu trước thềm giải đấu, Chủ tịch PSSI, ông Edy Rahmayadi khẳng định: "Nếu U22 Indonesia thất bại vì HLV Luis Milla tính toán sai lầm, hợp đồng sẽ chấm dứt."

Video: Văn Quyến là số 1 của bóng đá Việt Nam tại SEA Games

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn