Đây là lý do khiến U23 Hàn Quốc trở nên rất đáng sợ

Thể thaoThứ Ba, 09/01/2018 13:00:00 +07:00

U23 Hàn Quốc đặt quyết tâm không chỉ thắng thuyết phục U23 Việt Nam trận ra quân mà còn thắng tất cả các đối thủ tại giải U23 châu Á để vô địch.

Hai năm trước, U23 Hàn Quốc lọt vào tới trận chung kết. Họ có 2 bàn thắng vượt lên dẫn trước U23 Nhật Bản nhưng cuối cùng để mất chức vô địch trong vòng 24 phút cuối trận khi để đối thủ ngược dòng giành thắng lợi 3-2.

u23

 U23 Hàn Quốc để thua ngược trong trận chung kết 2 năm trước.

Trong thành phần U23 Hàn Quốc dự giải năm nay, cầu thủ duy nhất có mặt ở trận chung kết 2 năm trước là hậu vệ Hwang Ki Wook. Cầu thủ đang chơi bóng tại Bỉ cũng là cầu thủ duy nhất thi đấu ở nước ngoài được triệu tập lần này.

Mục tiêu của U23 Hàn Quốc tại vòng chung kết U23 châu Á 2018 không chỉ là thắng U23 Việt Nam thuyết phục ngày ra quân mà còn phải đánh bại tất cả các đối thủ mà họ gặp để giành chức vô địch.

Ngoài mục tiêu vừa nêu, các cầu thủ U23 Hàn Quốc còn một động lực rất lớn khác để thi đấu hết mình tại giải đấu sẽ khởi tranh ở Trung Quốc hôm nay. Đó là động lực dự World Cup 2018.

HLV Shin Tae Yong

 HLV Shin Tae Yong là người dẫn dắt U23 Hàn Quốc tại vòng chung kết U23 châu Á 2016.

Người dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc hiện tại là HLV Shin Tae Yong. Trước khi dẫn dắt ĐTQG, ông Shin dẫn dắt U20 Hàn Quốc tại vòng chung kết U20 World Cup 2017. Đội bóng của ông lọt vào vòng 1/8 và sau đó thua U20 Bồ Đào Nha 1-3.

Đặc biệt, HLV Shin Tae Yong chính là người dẫn dắt U23 Hàn Quốc tại giải U23 châu Á 2 năm trước và ông khẳng định, luôn rộng cửa đón những cầu thủ U23 lên ĐTQG nếu họ thể hiện đúng khả năng.

“Các cầu thủ trong đội U23 của chúng tôi có khả năng chơi cho đội tuyển quốc gia. Họ được trang bị để làm điều đó, vì vậy hy vọng nếu chúng tôi có được một số kết quả tốt và giành danh hiệu, một số cầu thủ hoàn toàn có cơ hội tới Nga dự World Cup”, HLV Shin Tae Yong nói.

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn