David Moyes vô địch ngay mùa đầu dẫn dắt MU

Thể thaoThứ Sáu, 10/05/2013 06:40:00 +07:00

(VTC News)- David Moyes vượt trội hơn hẳn Mourinho hay Kloop trong vai trò HLV trưởng Manchester United.

(VTC News)- David Moyes vượt trội hơn hẳn Mourinho hay Kloop trong vai trò HLV trưởng Manchester United.

Đó là những gì mà trò chơi điện tử nổi tiếng chân thực và sát với thực tế của thế giới bóng đá nhất, Football Manager, cho thấy nếu như các ứng viên trên sẽ tiếp nhận chức vị HLV trưởng của MU vào mùa giải tới.

Tờ Dailymail cho biết, các biên tập viên đã thử mô phỏng kết quả của MU ở mùa giải 2013/2014 dưới sự dẫn dắt của từng ứng cử viên cho chiếc ghế HLV trưởng của họ.
Kết quả cho thấy, niềm tin của Sir Alex đặt vào David Moyes không hề bị uổng phí khi ông này mang về cho Quỷ Đỏ chức vô địch Premier League lần thứ 21 và kèm theo đó là danh hiệu vô địch Capital One Cup sau khi vượt qua Stoke City ở trận chung kết.
David Moyes bắt đầu công việc tại MU bằng cách chi ra 19 triệu bảng để đưa về Leighton Baines trong khi thu lại 7 triệu bảng từ việc bán Anderson cho Juventus. Trong khi đó, ông vẫn tiếp tục giữ nguyên bộ khung mà Sir Alex để lại khi tiếp tục trọng dụng những Van Persie, Wayne Rooney, Shinji Kagawa và cả David De Gea ở đội hình chính thức.
David Moyes sẽ có một mùa giải thành công với Rooney? 

Kết thúc mùa giải, MU chễm chệ ở ngôi đầu với phong độ cực cao của cặp song sát Rooney- Van Persie (ghi được tổng cộng 40 bàn) và sự tỏa sáng rực rỡ của Shinji Kagawa. Xếp sau MU là Chelsea của Jose Mourinho và Man City của Macini.
Trái ngược với David Moyes, Mourinho sẽ có một mùa giải tồi tệ nhất kể từ khi rời khỏi Porto vào năm 2004 khi chẳng có danh hiệu nào trong tay với Man United.
Tụt xuống vị trí thứ 3 sau khi lượt đi kết thúc, HLV người Bồ đã phải bán đi Valencia, Danny Welbeck và Anderson trước khi chi ra 47 triệu bảng để mang về Feillaini và Andre Schurrler. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của ông đã không thể mang đến thành công cho MU bởi Man City đã có một mùa bóng cực kì ấn tượng.
Kết quả, Man City chạm đỉnh vinh quang khi hơn MU 2 điểm cách biệt và ngay sau đó, họ tiếp tục có chiến thắng lịch sử trước chính MU ở trận chung kết Champions League. Ở các mặt trận khác, đội bóng của Mourinho cũng sớm phải dừng bước ở Capital One Cup. Đáng tiếc nhất là trận thua 2-3 sau 120 phút thi đấu trước Chelsea tại chung kết FA Cup của thầy trò Mourinho, ấn định cú hattrick về nhì của The Special One.
Mourinho không phải là người thích hợp cho MU
Trong Game, Mourinho đã thất bại thảm hại. 

Điểm sáng duy nhất mà Mourinho mang lại, có lẽ là phong độ được cải thiện của hàng thủ MU khi họ chỉ để thua có 31 bàn sau khi kết thúc mùa giải.
Tuy nhiên, đáng thất vọng nhất vẫn là trường hợp của Jurgen Kloop. HLV tài năng người Đức đã gặp quá nhiều khó khăn trong công cuộc dẫn dắt Quỷ Đỏ.
Đầu tiên là việc Robin Van Persie chấn thương dài hạn khiến ông phải xoay xở với phong độ kém cỏi của bộ đôi Rooney - Chicharito. Hậu quả là MU rơi xuống vị trí thứ 6 trên bảng tổng sắp Premier League khi mùa đông bắt đầu. Ngay sau đó, một loạt trụ cột như Nani, Vidic và Welbeck đồng loạt nổi loạn khiến ông thầy người Đức phải bán tống bán tháo tất cả để rồi tiếp nhận thất bại 1-2 trước Chelsea.
Kloop chưa đủ trình dẫn dắt MU
Jurgen Kloop mau chóng bị sa thải bởi thành tích kém cỏi. 

Tụt sâu xuống khu vực giữa BXH và chính thức mất đi cơ hội vô địch bởi đã bị Man City bỏ xa đến 12 điểm, Jurgen Kloop đã phải rời Old Trafford trong tủi hổ chỉ sau 6 tháng cầm quân.
Một trường hợp khác là Ole Gunnar Solskjaer. HLV người Na Uy đã chi ra 57 triệu bảng để có được Yohan Cabaye, Christian Eriksen, Kyriakos Papadopolous và Leandro Damiao. Tuy nhiên, tất cả những gì ông mang lại cho Quỷ Đỏ chỉ là một lối chơi cống hiến, giàu sức tấn công và hàng thủ mỏng manh.
Do đó, MU kết thúc mùa giải mà hoàn toàn thất bại tại Premier League và Champions League. Điều an ủi duy nhất là Quỷ Đỏ lại có dịp nắm trong tay chiếc cúp bạc lâu đời nhất thế giới sau khi đánh bại Swansea 2-0 trong trận chung kết FA Cup.


Lê Thịnh
Bình luận
vtcnews.vn