David Moyes rộng lòng cảm ơn Man Utd

Thể thaoThứ Tư, 23/04/2014 09:40:00 +07:00

(VTC News) - Một ngày sau khi nhận lệnh sa thải, David Moyes đã có những phát biểu đầu tiên về đội bóng cũ

(VTC News) - Một ngày sau khi nhận lệnh sa thải, David Moyes đã có những phát biểu đầu tiên về đội bóng cũ.

Đúng với bản chất hiền lành, David Moyes đã không có bất cứ một sự oán trách nào với Man Utd. Ông cảm ơn Sir Alex Ferguson vì đã tin tưởng giao trọng trách, ông cũng cảm ơn các cầu thủ, các nhân viên của Quỷ đỏ đã sát cánh cùng ông trong gần 10 tháng qua.
David Moyes không hề oán trách Man Utd 

Trái với những thông tin đồn thổi cho rằng David Moyes đã giận dữ khi được GĐĐH Ed Woodward thông báo quyết định sa thải, vị thuyền trưởng 50 tuổi vẫn giữ được sự điềm tĩnh và bình thản. Gần 1 ngày sau khi thôi dẫn dắt Quỷ đỏ, ông vẫn cho rằng việc được làm việc ở một CLB lớn như Man Utd là một niềm hạnh phúc vô bờ.
Điều đặc biệt, trong bài phát biểu này, David Moyes đã không hề tiết lộ bất cứ dự định nào trong tương lai. Có lẽ nhà cầm quân người Scotland muốn tĩnh tâm một thời gian, sau khi liên tục phải sống dưới áp lực trong vòng 10 tháng qua.
Toàn văn những gì David Moyes phát biểu:
“Được bổ nhiệm làm HLV trưởng Man Utd luôn là điều làm tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và tự hào. Tôi biết ơn Sir Alex Ferguson đã tin tưởng vào khả năng của tôi và cho tôi cơ hội dẫn dắt Man Utd.

Chịu trách nhiệm dẫn dắt một đội bóng đã luôn thi đấu ổn định và thành công trong một thời gian dài chắc chắn là một thách thức lớn, nhưng tôi đã nhắc nhở bản thân rằng mình sẽ thưởng thức công việc này và không có bất cứ ý nghĩ nào khác xen vào.

Quy mô công việc của HLV Man Utd là rất lớn, tôi chưa bao giờ thoát ra khỏi những khó khăn đó, các nhân viên của tôi cũng vậy. Tôi cảm ơn họ vì sự trung thành và cống hiến trong suốt mùa giải.

Chúng tôi hoàn toàn tập trung và cam kết quá trình tái thiết đội hình là điều cần thiết nhất. Tuy nhiên, trong quá trình chuyển giao, những màn trình diễn và kết quả đã không như những gì mà CLB và người hâm mộ mong đợi. Tôi hiểu và chia sẻ sự thất vọng với họ.

Trong thời gian ngắn dẫn dắt CLB, tôi đã học được rất nhiều điều đặc biệt. Tôi muốn cảm ơn các nhân viên của Man Utd đã luôn ủng hộ và coi tôi như một phần của gia đình ngay từ những ngày đầu tiên. Cuối cùng, tôi cũng muốn cảm ơn các bạn, những người hâm mộ đã ủng hộ tôi trong suốt mùa giải. Chúc các bạn và CLB có những điều tốt đẹp nhất trong tương lai.”

Giang Hương
Bình luận
vtcnews.vn