Đầu tuần thời tiết cả nước ‘đỏng đảnh’ thế nào?

Thời sựThứ Hai, 08/04/2013 06:31:00 +07:00

(VTC News) - Sau 2 ngày trời lạnh do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, đầu tuần khu vực Bắc Bộ sẽ ấm lên, trời hửng nắng.

(VTC News) - Sau 2 ngày trời lạnh do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, đầu tuần khu vực Bắc Bộ sẽ ấm lên, trời hửng nắng.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 7/4, các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh lục địa suy yếu nên trời vẫn còn nhiều mây, thời tiết khá lạnh.
 
Tuy nhiên, sang ngày 8/4, nhiệt độ sẽ tăng trở lại, đạt mức cao nhất khoảng 25-28 độ C, trời nhiều mây và có mưa vài nơi vào buổi sáng, trưa chiều giảm mây, trời nắng.

Dự báo, từ đêm 9, ngày 10, áp cao lạnh lục địa có khả năng tăng cường trở lại và chi phối thời tiết các khu vực trên, gây mưa rào và dông rải rác, trời rét về đêm và lạnh vào ban ngày. Theo đó, nhiệt độ có thể xuống mức 20-21 độ C vào ban ngày và 18-19 độ C vào ban đêm.

Sau 2 ngày trời lạnh do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, đầu tuần khu vực Bắc Bộ sẽ ấm lên, trời hửng nắng. 

 Dưới đây là dự báo chi tiết thời tiết các khu vực trên cả nước trong ngày 8/4:
 

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29, riêng Điện Biên - Lai Châu có nơi 30 - 32 độ. độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ, vùng núi có nơi 15 - 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ, phía nam có nơi 29 - 31 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 34 độ, có nơi trên 36 độ C.

Thời tiết các khu vực 10 ngày tới:
 

 

Dự báo, từ đêm 9, ngày 10, áp cao lạnh lục địa có khả năng tăng cường trở lại và chi phối thời tiết các khu vực trên, gây mưa rào và dông rải rác, trời rét về đêm và lạnh vào ban ngày. Theo đó, nhiệt độ có thể xuống mức 20-21 độ C vào ban ngày và 18-19 độ C vào ban đêm.


 
Phía Tây Bắc Bộ: Ngày 8, ngày 9/4, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Từ ngày 10 đến ngày 13/4, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, tập trung chủ yếu ở phần đông nam khu vực trong ngày 10, ngày 11 và ngày 13/4. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh. Trời lạnh. Từ ngày 14 đến ngày 17/4, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ.
 
Phía Đông Bắc Bộ: Ngày 8 đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Từ ngày 9 đến ngày 13/4, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, tập trung trong các ngày 10, ngày 11 và ngày 13/4. Gió đông bắc cấp 3. Trời lạnh. Từ ngày 14 đến ngày 17/4, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Gió nhẹ.
 
Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Ngày 8, ngày 9/4, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3. Từ ngày 10 đến ngày 17/4, nhiều mây có mưa vài nơi, riêng các ngày 10, ngày 11 và ngày 13, ngày 14 có mưa rào và dông rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 3.
 
Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày 8, ngày 9/4, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Ngày 10, ngày 11/4, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 3. Từ ngày 12 đến ngày 17/4, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.
 
Tây Nguyên: Từ ngày 8, ngày 9/4, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Ngày 10, ngày 11/4, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Từ ngày 12 đến ngày 17/4, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3.
 
Nam Bộ: Ngày 8, ngày 9/4, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2, cấp 3. Ngày 10, ngày 11/4, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Từ ngày 12 đến ngày 17/4, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3.

Minh Quân

Bình luận
vtcnews.vn