'Bật mí' về nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới

Đầu TưThứ Tư, 19/02/2020 10:38:00 +07:00
(VTC News) -

Phần lớn người dân Ấn Độ làm việc trong ngành nông nghiệp nhưng xuất khẩu nhiên liệu, khoáng sản mới là lĩnh vực đem lại doanh thu nhiều nhất cho quốc gia này.

Năm 2019 Ấn Độ đã vượt qua Anh và Pháp để trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới. Theo Business Insider, Ấn Độ là quốc gia thịnh vượng với dân số ước tính khoảng 1,37 tỷ người. Vì vậy, không có gì lạ khi kinh tế của nước này là một trong những nền kinh tế lớn nhất trên hành tinh.

'Bật mí' về nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới - 1

Thực tế cho thấy, GDP Ấn Độ đã tăng rất mạnh trong vòng chưa đầy 20 năm. Năm 1999, GDP nước này đạt khoảng 459 tỷ USD (theo Ngân hàng Thế giới). Năm 2018, con số này tương đương 2.726 nghìn tỷ USD, tăng 6 lần trong chưa đầy hai thập kỷ. (Ảnh: Getty Image)

 

'Bật mí' về nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới - 2

Theo Ngân hàng Thế giới, năm 2017, GDP của Ấn Độ là 2,726 nghìn tỷ USD, chỉ thấp hơn một chút so với GDP của Pháp 2,77 nghìn tỷ USD. Điều đó giúp Ấn Độ trở thành quốc gia có GDP lớn thứ 7 thế giới. (Ảnh: Reuters)

 

'Bật mí' về nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới - 3

Dù vậy, kinh tế Ấn Độ vẫn nhỏ bé hơn California (Mỹ). Số liệu của Cục phân tích kinh tế cho thấy, GDP năm 2018 của California vào khoảng 2,968 nghìn tỷ USD. Cùng năm đó, GDP của Ấn Độ đạt 2,726 nghìn tỷ USD, nhỏ hơn 8,1% so với bang California, cường quốc kinh tế hàng đầu của Mỹ. (Ảnh: Unsplash/Igor Ovsyannykov)

 

'Bật mí' về nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới - 4

Cuộc tổng tuyển cử Ấn Độ 2019 được xem là đắt đỏ nhất thế giới, tổ chức theo 7 giai đoạn từ ngày 11/4 đến ngày 19/5 để bầu hàng trăm vị trí quốc hội. Trước khi cuộc bầu cử kết thúc vào ngày 19/5, cảnh sát và các quan chức khác đã tịch thu hơn 502 triệu USD vàng, ma túy, rượu, tiền mặt và các khoản hối lộ khác nhằm mua phiếu bầu. (Ảnh: Reuters)

 

'Bật mí' về nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới - 5

Các vụ bạo loạn gây tổn thất to lớn cho nền kinh tế Ấn Độ. Các nhà kinh tế ước tính, chỉ riêng trong năm 2017, bạo lực đã tiêu tốn của Ấn Độ 1,2 nghìn tỷ USD, tương đương với khoảng 9% GDP. (Ảnh: Reuters)

 

'Bật mí' về nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới - 6

Năm 2015, thu nhập bình quân hàng năm của một công nhân ở Ấn Độ là 1.790 USD, xếp vị trí 69 về thu nhập hàng năm toàn thế giới. Điều đó tương đương với thu nhập 149 USD/tháng. (Ảnh: Reuters)

 

'Bật mí' về nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới - 7

Ấn Độ là nhà sản xuất sữa lớn nhất thế giới và sản xuất rau quả lớn thứ hai toàn cầu. Hải sản tại quốc gia này cũng phát triển mạnh. Tuy nhiên, nhìn chung, sản xuất nông nghiệp chiếm hơn một nửa số việc làm ở Ấn Độ. (Ảnh: Reuters)

 

'Bật mí' về nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới - 8

Hầu hết người Ấn Độ làm việc trong ngành nông nghiệp nhưng xuất khẩu nhiên liệu, khoáng sản lại tạo ra nhiều doanh thu nhất, chiếm 15% tổng xuất khẩu cả nước. Năm 2018, Ấn Độ xuất khẩu khoảng 48,3 tỷ USD sản phẩm dầu mỏ, phần lớn đã được tinh chế. (Ảnh: Reuters)

 

Bằng Lăng(Nguồn: Business Insider)
Bình luận
vtcnews.vn