Đầu tư 20 tỷ đồng chỉnh trang công viên 'ma mị' ở Huế

Tin nhanh 24hThứ Tư, 21/09/2022 20:23:40 +07:00

Công viên nước hồ Thủy Tiên ở Huế, nổi tiếng với "vẻ đẹp ma mị" do bị bỏ hoang nhiều năm, sẽ được chỉnh trang nhằm phục vụ nhu cầu tham quan du lịch.

HĐND TP Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) vừa thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Công viên Thiên An (Công viên hồ Thủy Tiên) ở xã Thủy Bằng sau nhiều năm bỏ hoang.

Đầu tư 20 tỷ đồng chỉnh trang công viên 'ma mị' ở Huế - 1

Tòa công trình có hình đầu rồng ở công viên nước Thủy Tiên.

Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 20 tỷ đồng nhằm phục vụ chỉnh trang đô thị, tạo cảnh quan sinh thái, tạo điểm nhấn tham quan du lịch. Chính quyền TP Huế sẽ xây dựng tuyến đường đi dạo quanh hồ Thủy Tiên dài hơn 2.000 m, rộng 4,5 - 6 m, kết cấu bằng đá granit trên nền bê tông. Ngoài ra, thành phố còn đầu tư hệ thống chiếu sáng, cấp thoát nước cho khu vực công viên.

Công viên hồ Thủy Tiên có diện tích khoảng 20 ha, được Công ty Du lịch Cố đô đầu tư hơn 70 tỷ đồng. Năm 2004, công viên được đưa vào khai thác phục vụ du khách nhưng rồi bị bỏ hoang chỉ sau nửa năm.

Năm 2008, Công ty Haco Huế tiếp quản dự án để nâng cấp, đầu tư song chậm triển khai. Đến năm 2017, công ty này không còn khả năng hoàn thành dự án. Sau đó, chính quyền tỉnh Thừa Thiên - Huế quyết định thu hồi đất dự án và giao lại cho Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý.

Do không được sử dụng suốt thời gian dài, những hạng mục bên trong công viên đều đã rỉ sét, cũ nát, cây cối mọc um tùm gây cảm giác hoang phế, ma mị. Năm 2016, tờ HuffingtonPost của Mỹ đăng tải bài viết về nó với tiêu đề: "Công viên nước bỏ hoang không dành cho những trái tim nhút nhát".

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn