Đầu thu VTC- T201 đã được trao tận tay từng hộ dân nghèo

Kinh tếThứ Tư, 26/08/2015 03:22:00 +07:00

Hàng trăm đầu thu VTC- T201 đã được trao tận tay những hộ dân nghèo tại xã Hòa Nhơn và xã Điện Hồng.

(VTC News) - Hàng trăm đầu thu VTC- T201 đã được trao tận tay những hộ dân nghèo tại xã Hòa Nhơn ( Hòa Vang, Đà Nẵng) và xã Điện Hồng ( Điện Bàn, Quảng Nam) để bà con tiếp tục theo dõi được đầy đủ các kênh truyền hình của trung ương và địa phương, kịp thời cập nhật các tin tức chính trị - xã hội, đáp ứng nhu cầu giải trí hàng ngày trong lộ trình số hóa của Chính phủ.

Chiều 17/8, công ty VTC dịch vụ truyền hình số đã có mặt tại UBND xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng để tổ chức chương trình tặng đầu thu VTC- T201 cho các hộ gia đình nghèo trong bối cảnh Đà Nẵng và Quảng Nam chính thức cắt sóng analog 3 kênh truyền hình thiết yếu là VTV6, VTV Đà Nẵng, DRT1, thực hiện đề án số hóa của chính phủ.
 
Mỗi phần quà mà các hộ gia đình nhận được là 01 bộ đầu thu truyền hình kỹ thuật số mặt đất model VTC – T201 -  sản phẩm đầu thu kỹ thuật số mặt đất mới nhất, sản xuất theo tiêu chuẩn DVB- T2, do công ty VTC Digital nghiên cứu và đặt hàng, trị giá 580.000 đồng/bộ.

Đây là một trong những sản phẩm đầu thu giải mã kỹ thuật số mặt đất tiên tiến nhất hiện nay, được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp chứng nhận hợp quy, sau khi đã vượt qua được những bài kiểm tra nghiêm ngặt về chất lượng.

Với việc được tặng  bộ thu VTC-T201, đồng thời được các kỹ thuật viên của VTC Digital lắp đặt miễn phí, các hộ dân nghèo sẽ xem được tới hàng chục kênh chương trình độ nét cao (HD) và độ nét tiêu chuẩn (SD) đặc sắc, hấp dẫn mà không phải trả phí thuê bao hàng tháng, đồng thời được trải nghiệm toàn bộ tính năng hiện đại được tích hợp trong đầu thu như: bộ lưu trữ lên đến 1000 kênh TV và radio; có thể cập nhật thông tin về các lịch chương trình truyền hình trong vòng 7 ngày (EPG); có khả năng lưu lại các chương trình đã và đang phát sóng; xem các định dạng file audio và video thông qua cổng kết nối USB;…

 
Cầm trên tay phần quà của đại diện công ty VTC dịch vụ truyền hình số trao tặng, ông Phạm Văn Đinh ( Hòa Nhơn, Hòa Vang, Đà Nẵng ) ngậm ngùi chia sẻ: “Chúng tôi rất vui và xúc động khi công ty VTC đã tặng gia đình tôi chiếc đầu thu này. Nó thực sự rất hữu ích đối với chúng tôi, giúp chúng tôi xem được các chương trình truyền hình hiện nay.”
Đồng cảm với hoàn cảnh của các hộ nghèo, ông Lê Luận, phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Hòa Nhơn, gửi lời cảm ơn đến công ty VTC dịch vụ truyền hình số đã có hoạt động tích cực và kịp thời giúp đỡ bà con thuộc diện nghèo, có hoàn cảnh khó khăn được trang bị đầu thu số.

Sáng ngày 19/8, đoàn tiếp tục tới xã Điện Hồng ( huyện Điện Bàn- Quảng Nam) để trao tiếp những suất quà còn lại cho những hộ có hoàn cảnh khó khăn tại đây. Ngay từ sáng sớm, các hộ dân đã có mặt đông đủ tại hội trường xã Điện Hồng theo danh sách do ủy ban xã thông báo từ trước.

Ngồi chờ đến lượt mình lên nhận quà, bà Phạm Thị Tuyết (Điện Hồng- Điện Bàn- Quảng Nam) không giấu nổi niềm hạnh phúc và vui mừng khi được nhận đầu thu, bà chia sẻ: “Vậy là từ nay chúng tôi lại tiếp tục được xem TV nữa rồi, đây quả là món quà vô cùng có ý nghĩa đối với chúng tôi”

Ông Lê Đắc Tình, phó chủ tịch xã Điện Hồng cũng nhận xét rằng đây là hành động có ý nghĩa rất lớn, kịp thời chia sẻ, động viên với những hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận thông tin, qua đó còn có thể nắm bắt được những thông tin bổ ích phục vụ srản xuất nông nghiệp, nuôi dạy con cái.
 
Với hoạt động thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn này, VTC Digital đã khẳng định sẽ luôn là đơn vị tiên phong, đi đầu trong lĩnh vực truyền hình số nói chung và truyền hình số mặt đất nói riêng tại Việt Nam cũng như cho thấy nỗ lực rất lớn của Công ty để luôn đồng hành và hỗ trợ người dân trong lộ trình số hóa truyền hình của Chính phủ đến năm 2020./.

Nguồn: VTC Digital
Bình luận
vtcnews.vn