Đầu thú sau 3 năm gây án vì 'ngủ không ngon giấc'

Pháp luậtThứ Ba, 30/12/2014 04:45:00 +07:00

Sau ba năm gây án, lẩn trốn ở nhiều nơi, cuối cùng nam thanh niên cũng ra đầu thú vì 'ngủ không ngon'

(VTC News) - Sau ba năm gây án, lẩn trốn ở nhiều nơi, cuối cùng nam thanh niên cũng ra đầu thú vì 'ngủ không ngon'.

Ngày 19/12 vừa qua, Chu Văn Thân (22 tuổi, trú tại xóm 4, xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã đến Công an phường Long Bình (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) tự thú về hành vi phạm tội của mình vào năm 2011.

Theo nội dung vụ án, thời điểm 9/10/2011, Thân bàn với Nguyễn Tuấn Anh (20 tuổi, trú cùng địa phương) đi cướp tài sản.  

Để chuẩn bị cho quá trình "hành nghề", Thân đã mua một con dao gấp của người bán hàng rong rồi cùng Tuấn Anh đi lòng vòng theo nhiều con phố để "săn mồi".

Đối tượng Chu Văn Thân tại cơ quan công an - (Ảnh cơ quan điều tra cung cấp) 

Đến đêm, Thân và Tuấn Anh thuê anh Nguyễn Như Hải (trú tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội) đang hành nghề xe ôm tại bến xe buýt Long Biên chở về phường Bồ Đề. 

Anh Hải đã đồng ý và chở hai thanh niên này đi về phường Bồ Đề qua hướng cầu Chương Dương. Khi đến đoạn đường vắng, Thân đã dùng dao để sẵn trong người đâm vào cổ và gáy của xe ôm Hải. 

Quá sợ hãi, anh Hải bỏ chạy và hô hoán. Ngay sau đó, Thân và Tuấn Anh bỏ trốn khỏi hiện trường. Anh Hải đã đến công an trình báo sự việc ngay sau đó. Công an quận Long Biên vào cuộc đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự để điều tra. 

Ngày 22/2/2012, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định tạm đình chỉ điều tra với lý do đã hết thời hạn điều tra nhưng chưa làm rõ được bị can của vụ án.

Về phần Thân, sau khi gây án và bỏ trốn, thanh niên này lang thang kiếm sống ở nhiều địa phương. Tuy nhiên theo lời khai của Thân, đi đến đâu Thân đều làm ăn không yên ổn do bị "ám ảnh" về quá khứ, hằng đêm không được giấc ngủ ngon.

Bởi vậy, ngày 19/12, Thân quyết định đến Công an phường Long Bình tự thú. Tại cơ quan điều tra, Thân khai nhận ngoài vụ cướp tài sản hơn 3 năm về trước, vào ngày 19/6 vừa qua, đối tượng này còn lừa lấy của anh Chu Hữu Thọ (ở Nghệ An) một chiếc xe máy rồi đem bán với giá 5 triệu đồng. 

Cơ quan công an cũng đã bắt giữ Nguyễn Tuấn Anh để điều tra, làm rõ vụ việc.

Video: Giết người vì một quả quất
 

Minh Chiến
Bình luận
vtcnews.vn