Đấu thể thức lạ, Tiến Minh bại trận ở Ấn Độ

Thể thaoThứ Năm, 15/08/2013 10:43:00 +07:00

HCĐ thế giới 2013 Nguyễn Tiến Minh đã khởi đầu không mấy thuận lợi trong màu áo CLB Pune Pistons.

HCĐ thế giới 2013 Nguyễn Tiến Minh đã khởi đầu không mấy thuận lợi trong màu áo CLB Pune Pistons.


Anh để thua đối thủ xếp hạng 37 thế giới Sai Praneeth (đội Krrish Dehli Smashers) với tỷ số khá lạ 17-21, 20-21 ở Giải Siêu Cúp các CLB Cầu lông Ấn Độ 2013 vào đêm 14/8.

Theo thể thức khá lạ lẫm của giải Siêu Cúp các CLB Cầu lông Ấn Độ 2013, trong2 ván đấu đầu tiên, tay vợt nào đạt được 21 điểm trước sẽ giành chiến thắng. Nếu hòa nhau sau 2 ván thì ở ván quyết định, tay vợt nào giành được 11 điểm trước sẽ thắng chung cuộc. Cũng vì khá lạ lẫm với thể thức này mà Tiến Minh thi đấu có phần lúng túng. Ngoài ra, tay vợt VN vừa mất khá nhiều sức sau giải vô địch thế giới và chỉ có 1 ngày nghỉ trước khi bay sang Ấn Độ.

Tien Minh thua tran tai An Do
Tiến Minh khởi đầu không thành công tại Siêu Cup các CLB Ấn Độ. 

Đại diện cho Pune Pistons đánh trận đơn nam, Tiến Minh chạm trán Sai Praneeth, tay vợt mạnh thứ 5 Ấn Độ hiện đang xếp hạng 37 thế giới. Đây là tay vợt có tuổi đời còn rất trẻ (21 tuổi) nhưng đang thể hiện sự tiến bộ chóng mặt trong thời gian qua. Thậm chí, Sai Praneeth còn được đánh giá sẽ sớm vượt qua hai đàn anh hay nhất Ấn Độ hiện tại là Papuralli Kashyap (hạng 17 thế giới) hay Ajay Jayaram (hạng 20 thế giới).

Dù phải chạm trán tay vợt vừa giành HCĐ thế giới nhưng Sai Praneeth thi đấu cực kỳ tự tin. Đặc biệt những pha đập cầu cuối sân của tay vợt đội Krrish Dehli Smashers tỏ ra rất uy lực, nhiều lần khuất phục được Tiến Minh.

Sau khi thắng 21-17 ở ván thứ nhất, Sai Praneeth tiếp tục thể hiện được ưu thế về sức trẻ dù có lúc bị Tiến Minh dẫn trước đến 10-14, 15-17 rồi 16-18 nhưng vẫn kiên trì lội ngược dòng gỡ hòa 20-20. Trong thời điểm quyết định, Tiến Minh đã bỏ nhỏ cầu không qua lưới, qua đó phải nhận thất bại 20-21 theo thể thức của giải.

Mỗi một trận thắng, các CLB sẽ có được 2 điểm. Kết thúc giải, đội nào giành được nhiều điểm nhất sẽ lên ngôi vô địch và nhận được phần thưởng cao nhất thế giới lên đến 1 triệu USD. Sau khi Tiến Minh thất bại, đội Pune Pistons cũng đã có 2 điểm đầu tiên khi một tay vợt nước ngoài khác mà họ bỏ tiền ra thuê về đầu quân là tay vợt nữ người Đức, hiện đang đứng thứ 2 thế giới Juliane Schenk giành chiến thắng dễ dàng 21-15, 21-6 trước Jindapon Nichaon, tay vợt Thái Lan đầu quân cho Krrish Dehli Smashers.

Ngày 17/8, đội Pune Piston của Tiến Minh sẽ tiếp tục gặp đối thủ thứ hai ở giải là CLB Mumbai Masters, nơi đang "sở hữu" tay vợt số 1 thế giới Lee Chong Wei.

Pune Pistons đấu giá chi gần 1 tỷ đồng (44.000 USD) để có được Tiến Minh tại giải này. Trong khi đó, Juliane Schenk được trả 90.000 USD. Tay vợt số 1 thế giới Lee Chong Wei nhận "cát-xê" 135.000 USD. Giải này vắng các tay vợt hàng đầu Trung Quốc.

Theo Người Lao Động
Bình luận
vtcnews.vn