Đấu siêu tiền đạo Jamie Vardy, Liverpool sẽ phòng thủ thế nào?

Bóng đá AnhChủ Nhật, 22/11/2020 18:56:44 +07:00

Làm sao để Liverpool ngăn cản Jamie Vardy ghi bàn?

Hấp dẫn ở chỗ: còn có một câu hỏi khác đáng lưu ý không kém: Liverpool có ưu tiên cho việc ngăn cản Vardy ghi bàn? Việc trả lời câu hỏi sau sẽ quyết định sự tồn tại của câu hỏi trước.

Leicester là đội đầu bảng  trước vòng 9 trong khi Liverpool mới là ứng cử viên vô địch số 1. Vậy, trên sân nhà, Liverpool sẽ chủ chiến hay chủ hòa, nhất là khi đôi bên chỉ đang cách nhau 1 điểm trong bảng xếp hạng?

Nếu chỉ đơn giản là ưu tiên số 1 cho việc vô hiệu hóa Jamie Vardy nói riêng, cũng như hàng công của Leicester nói chung, công việc chưa chắc đã khó - kể cả trong hoàn cảnh hàng thủ Liverpool đang thiếu trước hụt sau, như mọi người đã biết.

Đấu siêu tiền đạo Jamie Vardy, Liverpool sẽ phòng thủ thế nào? - 1

 

Không đến nỗi mất “nguyên hàng hậu vệ”, như cách viết nhấn mạnh của báo giới, nhưng Liverpool chắc chắn là không có cặp trung vệ Joe Gomez - Virgil Van Dijk và hậu vệ phải Trent Alexander-Arnold. Có hai điều quan trọng đã được giới thiệu, giữa hàng thủ Liverpool mùa này: tiền vệ trụ Fabinho có thể cáng đáng vai trò trung vệ, và cầu thủ trẻ Nathaniel Phillips đã lập tức tỏa sáng ngay khi có cơ hội vươn lên đá chính.

Xét về đặc điểm lối chơi, Fabinho rất khác với Phillips. Vậy, HLV Juergen Klopp sẽ bố trí Fabinho hay Phillips đá cặp với trung vệ còn lại, là Joel Matip? Câu trả lời liên quan đến lối đá và mục tiêu chung của Liverpool: quyết thắng hay thận trọng!

Nếu Klopp muốn “ăn thua đủ”, lại có một chi tiết thuộc về số liệu, rất đáng theo dõi. Liverpool đã thủng lưới trước, ở 3 trận sân nhà gần đây nhất tại Premier League, nhưng họ đã thắng ngược trong cả 3 trận ấy.

Vậy, Liverpool sẽ rất tự tin, kể cả trong hoàn cảnh hàng thủ không có một sự an toàn cao trên lý thuyết? Vấn đề là, chưa có đội nào ở Premier League từng thắng ngược sau khi thua trước ở 4 trận sân nhà liên tiếp!

Đấu siêu tiền đạo Jamie Vardy, Liverpool sẽ phòng thủ thế nào? - 2

 

Nhìn sang đối phương, Klopp chắc chắn đã phải tham khảo trận thắng “tàn sát” 5-2 của Leicester, khi họ làm khách trên sân Man City. Họ dùng tốc độ và hiệu quả cao của hàng công để khai thác khoảng trống thênh thang sau lưng hàng thủ đối phương.

Không có gì lạ khi Man City luôn là đội bố trí đội hình cao nhất ở Premier League. Đội số 2 trong đặc điểm này, thật ra chẳng khác bao nhiêu so với Man City, chính là Liverpool.

Đẩy cao đội hình, Liverpool sẽ phơi bày hàng thủ. Họ sẽ phải chọn Phillips đá trung vệ thay vì Fabinho (vì Fabinho không có tốc độ tốt). Nếu thủ thấp, có thể dùng Fabinho, bởi anh hơn hẳn Phillips về kinh nghiệm và bản lĩnh. Nhưng đây lại là cách chơi thận trọng, khó tấn công.

Cũng cần lưu ý là Liverpool đã mất Jordan Henderson và Thiago Alcantara ở hàng tiền vệ. Có thể Liverpool sẽ dùng cả Fabinho (ở giữa sân) lẫn Phillips (trung vệ), và đây là giải pháp công thủ toàn diện. Liverpool mà phải thận trọng trước Leicester thì... cũng yếu!

(Nguồn: Tạp chí Bóng đá)
Bình luận
vtcnews.vn