Dấu mốc trong cuộc đời và sự nghiệp của Tổng thống Hàn Quốc trước khi bị phế truất

Thế giớiThứ Sáu, 10/03/2017 12:01:00 +07:00

Trước khi bị phế truất, bà Park Geun-Hye là tổng thống nhận được số phiếu cao nhất mà ứng cử viên từng giành được trong cuộc bỏ phiếu ở Hàn Quốc.

Ngày 10/3, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc ủng hộ quyết định luận tội Tổng thống Park Geun-Hye của Quốc hội nước này đưa ra hồi tháng 12/2017.

Theo đó, bà Park Geun-Hye sẽ bị buộc phải rời khỏi cương vị trước khi nhiệm kỳ kết thúc, bị tước mọi quyền lực và trở thành lãnh đạo dân chủ đầu tiên của Hàn Quốc bị phế truất trong thời gian tại nhiệm.

Reuters đã điểm lại những dấu mốc trong sự nghiệp chính trị và cuộc đời của nữ tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc.

114_park_geun_hye_sorry

 Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye. (Ảnh: Yonhap)

Năm 1974: Bà Yook Young-su, mẹ bà Park Geun-Hye thiệt mạng trong vụ ám sát nhằm vào tổng thống Park Chung-hee. 

Năm 1979: Cha của bà là Tổng thống Park Chung-hee bị ám sát.

Năm 1998: Bà Park trở lại con đường chính trị sau nhiều năm ẩn dật. Bà trở thành thành thành viên Quốc hội với lời thề cứu vãn đất nước khỏi cuộc khủng hoảng tài chính ở châu Á khi đó. 

Năm 2004: Bà Park trở thành lãnh đạo đảng Saenuri và giúp đảng này giành được những chiến thắng bầu cử ở cấp địa phương.

Năm 2006: Bà bị một kẻ tấn công chém vào má trong một cuộc mít tinh bầu cử.

Năm 2012: Bà Park đánh bại các đối thủ trong đảng và trở thành ứng cử viên tổng thống.

Ngày 25/2/2013: Bà Park tuyên thệ nhậm chức và trở thành nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc.

Ngày 16/4/2014: Chính quyền của bà Park hứng chịu nhiều chỉ trích về phản ứng chậm chạp sau vụ chìm phà Sewol làm 304 người thiệt mạng. 

Ngày 25/10/2016: Bà Park lần đầu tiên công khai xin lỗi vì đã để bạn thân của mình bà Choi Soon-sil xem trước các bài diễn văn thời điểm không lâu sau khi bà lên nắm quyền. 

Ngày 31/10/2016: Bà Choi bị bắt giữ.

Ngày 20/11/2016: Bà Choi bị truy tố với cáo buộc lạm dụng quyền lực, lợi dụng quan hệ với Tổng thống để gây sức ép, buộc các tập đoàn quyên góp hàng chục triệu USD cho các quỹ phi lợi nhuận do bà lập nên. 

Ngày 29/11/2016: Trong lần thứ 3 công khai xin lỗi trên truyền hình, Bà Park tuyên bố sẵn sàng từ chức và cho biết sẽ để Quốc hội quyết định thời điểm nào bà nên từ chức để đảm bảo cho quá trình chuyển giao quyền lực có trật tự.

Ngày 9/12/2016: Quốc hội Hàn Quốc trong một phiên luận tội thông qua đề xuất phế truất Tổng thống với 234 phiếu thuận trong tổng số 300 phiếu.

Ngày 1/1/2017: Bà Park phủ nhận các cáo buộc rằng bà đã thông đồng với người bạn lâu năm để tống tiền và trục lợi từ các tập đoàn Hàn Quốc.

Video: Bê bối tổng thống khiến chính trường Hàn Quốc chao đảo

Ngày 17/2/2017: Người đứng đầu Samsung Jay Y. Lee bị bắt vì có liên quan đến vụ tham nhũng. 

Ngày 28/2/2017: Lee và các giám đốc điều hành của Samsung bị truy tố vì tội hối lộ và 4 tội danh khác. 

Ngày 6/3/2017: Văn phòng công tố viên đặc biệt nói bà Park thông đồng với người bạn thân Choi Soon-sil để nhận hối lộ từ Tập đoàn Samsung. 

Ngày 9/3/2016: Ông Lee ra hầu tòa vì những cáo buộc của nhóm công tố viên về các tội danh tham nhũng, hối lộ, giấu tài sản ở nước ngoài và khai báo gian dối. Người được mệnh danh là 'thái tử Samsung' bị cáo buộc đã chi 43 tỷ won (tương đương 37,24 tỷ USD) trong các vụ hối lộ bà Choi Sool-sil để đổi lấy những ưu đãi chính sách.

Ngày 10/3: Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc ủng hộ quyết định luận tội Tổng thống Park Geun-hye của Quốc hội nước này đưa ra hồi tháng 12/2017. 

Song Hy (Nguồn: Reuters)
Chuyên đề: Tin tức Hàn Quốc
Bình luận
vtcnews.vn