Đau lòng con gái đồng lõa với người tình giết mẹ

Pháp luậtThứ Tư, 25/12/2013 04:00:00 +07:00

Bị ngăn cấm chuyện tình cảm, Thắm cùng “phi công trẻ” bóp cổ mẹ ruột đến chết rồi quăng xác xuống sông.

Bị ngăn cấm chuyện tình cảm, Thắm cùng “phi công trẻ” bóp cổ mẹ ruột đến chết rồi quăng xác xuống sông.

Theo bản án sơ thẩm, mặc dù đã có chồng và 3 con nhưng Nguyễn Thị Thắm (32 tuổi, ngụ Đồng Tháp) vẫn có quan hệ trai gái với Nguyễn Văn Phong (27 tuổi) ở gần nhà.

Sau nhiều lần khuyên can không được, chồng Thắm quyết định ly dị và nuôi 2 đứa con nhỏ. Còn cô dắt theo đứa con trở về nhà mẹ ruột là bà Võ Thị Đang sinh sống.

Thắm lãnh án chung thân
Thắm lãnh án chung thân 
Thấy Phong thường xuyên qua lại, nghĩ anh ta là nguyên nhân gây tan vỡ hạnh phúc gia đình con gái nên bà Đang cấm cản và chửi mắng.

Ngày 5/2/2013, bà Đang đi làm về thấy Phong ngồi chơi trong nhà với Thắm nên bực tức chửi mắng, đuổi cả 2 ra khỏi nhà. Phong không về mà ra sau vườn ngồi đợi Thắm sang nhà người dì ở gần đó xin ngủ nhờ, nhưng người này không cho. Thắm liền trở về nhà kêu con gái ra mở cửa rồi điện thoại nói Phong vào bên trong.

Thắm bảo người tình trẻ núp bên tủ thờ để chờ cơ hội chạy ra bóp cổ mẹ mình. Thấy Thắm, bà Đang tiếp tục chửi, cầm búa dọa đánh và đuổi đi. Lúc này, Phong chạy khỏi chỗ nấp và dùng tay bóp cổ bà Đang, còn Thắm giật búa, giữ chân, hỗ trợ người tình giết mẹ.

Thấy mẹ già nằm bất động, 2 người lấy toàn bộ vòng vàng tiền bạc trên người nạn nhân. Đứa con bất hiếu bảo Phong lấy mền quấn quanh xác mẹ, buộc đá vào rồi mang ra sông Cái Nhỏ (xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh) ném xuống.
 Phong lãnh án tử hình cho tội ác của mình gây ra.
Phong lãnh án tử hình cho tội ác mình gây ra. 
Ba ngày sau người dân phát hiện xác nạn nhân nổi trên mặt nước nên báo cơ quan chức năng. Thắm và Phong bị công an bắt giữ khẩn cấp.

Sau đó, TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt Phong tử hình và Thắm án tù chung thân về tội Giết người và Cướp tài sản. Sau phiên tòa này, cả 2 đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Đại diện hợp pháp của bị hại cũng là anh trai của Thắm có đơn xin giảm án cho em gái.

Ngày 25/12, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM mở phiên xét xử. Nhận thấy hành vi của 2 bị cáo là tàn ác, không còn khả năng cải tạo do đó HĐXX quyết định bác toàn bộ kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm.




Theo Tri thức

Bình luận
vtcnews.vn