Đau lòng bé gái hoại tử cánh tay, ngón rụng hết vì ngã vào bếp lửa đỏ không được chữa

Sức khỏeThứ Hai, 19/03/2018 20:44:00 +07:00

Do sự bất cẩn của người mẹ, bé gái 5 tuổi không may ngã vào bếp lửa đang cháy đỏ rực khiến da cánh tay phải gần như bị lột toàn bộ, không được chữa trị kịp thời cháu bé hoại tử cánh tay phải, ngón tay bị rụng gần hết.

Cháu bé đáng thương trên là Vù Thị Bích Phương (ở thôn Khố Mỷ, xã Tùng Vài, huyện Quản Bạ, Hà Giang). Thông tin cháu Phương mang cánh tay hoại tử, lỡ loét, những ngón tay bị rụng gần hết do bị bỏng không được chữa trị, đang nhận được sự chia sẻ, quan tâm trên mạng xã hội.

1 3

  Cánh tay hoại tử với ngón tay bị rụng do bỏng nặng của cháu Phương được chia sẻ trên mạng xã hội. 

Chia sẻ với phóng viên VTC News, anh Vù Xín Dùng, bố cháu Bích Phương cho biết: “Bích Phương là con cả, dưới cháu còn hai người em, một trai một gái. Hôm xảy ra tai nạn, tôi đang ở ngoài đồng thì vợ chạy ra hốt hoảng nói con bị bỏng nặng.

Tai nạn xảy ra cũng do sự bất cẩn của vợ tôi. Lúc đó, vợ tôi ra ngoài sân dọn dẹp, cháu Phương ở trong nhà chơi với các em. Cháu có tiền sử bị bệnh động kinh từ nhỏ, trong lúc chơi không may bị ngã vào bếp lửa cháy đỏ rực, cánh tay phải cháu bị bỏng nặng”.

Do gia đình không có điều kiện, sau khi cháu bị bỏng, gia đình không đưa tới cơ sở y tế địa phương mà tự chữa bằng nhiều cách như dùng thuốc tây, thuốc nam.

Sau một tháng vẫn không thấy vết thương của con có tiến triển gì, mà ngày càng nặng hơn. Mọi người thấy vậy khuyên tôi đưa cháu tới bệnh viện. Hiện tại, con tôi đang nằm tại Khoa Ngoại - Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Hà Giang”.

Theo chia sẻ của Dùng, có thể dễ dàng nhận thấy, vì sai lầm của bố mẹ, em bé tội nghiệp gặp phải nhiều đau đớn và biến chứng khủng khiếp với cánh tay bị bỏng.

bong-tay1

Hiện tại, cháu bé đang nằm tại bệnh viện Đa khoa Hà Giang. 

“Hai ngón tay bên cánh tay phải của con bị rụng, ba ngón tay khác co quắp lại, cánh tay nhiều chỗ bị hoại tử... Các bác sĩ cho biết, tổn thương bỏng của cháu chuyển sang hoại tử ướt cần phải làm phẫu thuật ghép da.

Tôi hối hận lắm, vì cái nghèo không chữa trị cho con kịp thời để con khổ thế này. Giờ con nằm viện rồi, nhìn con đau đớn, tôi cũng xót ruột lắm, nhưng chữa trị cho con cũng là thử thách với tôi”, anh Dùng rơi nước mắt khi nói về con.

Qua tìm hiểu được biết, gia đình anh Dùng thuộc diện khó khăn ở địa phương. Vợ chồng anh đều là nông dân, quanh năm trông vào nương ngô chỉ tạm đủ ăn. Khi con bị tai nạn, vì nghèo, vì thiếu hiểu biết vợ chồng tự chạy chữa mà không tới cơ sở y tế địa phương khiến cho bệnh tình cháu bé ngày càng nặng.

Xót xa cho cháu bé, bà con làng xóm cùng nhau gom góp kinh phí cho vợ chồng anh Dùng đưa cháu Phương nhập viện. Hiện chi phí điều trị cho bé Phương quá lớn, gia đình không thể gánh vác nổi. Rất mong sự chia sẻ, cảm thông của các nhà hảo tâm và bạn đọc để cháu Phương được chữa trị.

Video: Hy hữu bà bầu nghén nặng suốt 9 tháng, nhập viện 11 lần, giảm 15kg

VTC News sẽ tiếp tục thông tin về tình trạng sức khỏe cháu Phương!

Mọi sự ủng hộ của độc giả cho bé Vù Thị Bích Phương xin gửi về:

Báo điện tử VTC News: Số TK: 0021.0002.48991, Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hà Nội

Nội dung ủng hộ xin đề rõ: Đóng góp giúp đỡ bé Vù Thị Bích Phương bị bỏng - Hà Giang.

Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được VTC News chuyển đến cho nhân vật sớm nhất!
Độc giả cũng có thể ủng hộ trực tiếp cho cháu Vù Thị Bích Phương theo địa chỉ: Thôn Khố Mỷ, xã Tùng Vài, huyện Quản Bạ, Hà Giang.

Thu Nga
Bình luận
vtcnews.vn